05/02/2021 06:13 GMT+7

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau khi có thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, ngay trong đêm 4-2, Trung tâm Y tế quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ cư dân tòa B.

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tòa B chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Chiều tối 4-2, khi lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa và cách ly người dân sinh sống tại 2 tòa nhà chung cư 88 Láng Hạ sau khi bà V.H.H., 46 tuổi, ở P2104B chung cư 88 Láng Hạ, là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình dương tính với COVID-19.

Theo đó, toàn bộ cư dân hiện đang sinh sống tại chung cư đều không được phép rời khỏi tòa nhà sau khi bị phong tỏa. 

Do có nhiều công nhân viên làm việc tại các công ty, văn phòng đặt trụ sở tòa nhà chung cư nên vào thời điểm tan tầm, hàng dài người xếp hàng chờ kiểm tra thông tin khai báo để rời khỏi tòa nhà.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 22h, lực lượng y tế quận Đống Đa bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho toàn bộ cư dân tòa B, nơi bệnh nhân là bà V.H.H., 46 tuổi, địa chỉ P2104B chung cư 88 Láng Hạ sinh sống.

Theo Trung tâm Y tế quận Đống Đa, ngay đêm 4-2 trung tâm sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.700 cư dân tại đây.

Khi có kết quả xét nghiệm, quận Đống Đa sẽ xem xét việc tiếp tục phong tỏa cả tòa nhà hay chỉ một tầng nữ bệnh nhân cư trú.

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 2.

Ngay trong chiều tối, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Lúc này đúng thời điểm tan tầm, hàng trăm người hết giờ làm hối hả rời khỏi tòa nhà có ca mắc COVID-19 mới nhất ở Hà Nội - Ảnh: P. SƠN

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 3.

Lực lượng y tế rà soát khai báo y tế của các nhân viên làm việc tại tòa nhà trước khi cho rời khỏi chung cư - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 4.

Toàn bộ cư dân hiện sinh sống tại chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ đều không được phép rời khỏi tòa nhà sau khi bị phong tỏa - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 5.

Người dân khá lo lắng trước thông tin cả khu chung cư bị phong tỏa - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 6.

Nhiều người dân ở chung cư phải nhờ chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm ngay trong đêm - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 7.

Xe cứu thương chuyên dụng cũng có mặt tại khu chung cư - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 8.

Ngay trong tối nay, cơ quan chức năng đã dựng nhà bạt để chuẩn bị xét nghiệm cho cư dân xuyên đêm - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 9.

22h việc xét nghiệm bắt đầu được tiến hành, gần 1.700 cư dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm - Ảnh 10.

Các mẫu xét nghiệm nhanh được đưa lên xe y tế để đưa đi xét nghiệm - Ảnh: CHÍ TUỆ

Phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower Phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower

TTO - Chiều 4-2, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, do có bệnh nhân COVID-19.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên