26/01/2018 12:07 GMT+7

Hàng điện máy chờ "hốt cú chót"

QUỲNH KHÔI
QUỲNH KHÔI

TTO - Dù khuyến mãi, giảm giá quanh năm, nhưng dịp Tết cũng là thời điểm các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng điện máy gia dụng thị trường TP.HCM kỳ vọng "hốt cú chót" trước khi chu kỳ "héo hắt" thường xuất hiện sau mùa Tết.

Hàng điện máy chờ hốt cú chót - Ảnh 1.

Người dân tìm mua tivi tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Q.1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bất chấp thị trường có rất nhiều vật dụng mang nhiều tính năng mới, độc đáo, nhưng xu hướng chọn mua các mặt hàng điện tử gia dụng quen thuộc, có giá trị nhỏ vẫn được người tiêu dùng lựa chọn trong bối cảnh cần phân bổ chi tiêu hợp lý.

Khuyến mãi nhiều, sức mua vẫn thấp

Dành gần cả tiếng dạo khắp điểm bày bán các mặt hàng điện tử gia dụng tại trung tâm điện máy C. (Q.12), vợ chồng anh Huy Thành cuối cùng quyết định mua một bình đun nước siêu tốc trị giá 480.000 đồng và một hộp đựng thức ăn giữ nhiệt 220.000 đồng.

"Nhìn cái gì cũng muốn mua hết vì nhiều đồ đẹp và tiện dụng quá. Nhưng bây giờ đang ở trọ, sợ tốn tiền điện nhiều nên chỉ dám mua đồ thiết yếu. Như cái bình này, mua để khi đi làm về ca khuya đun nước chế mì gói cho nhanh", anh Thành ngập ngừng giải thích khi đến quầy thanh toán.

Theo ông Trương Khánh - một người đi mua hàng tại trung tâm điện máy P. (Q.Tân Bình) - thường có thói quen đi mua sắm đồ gia dụng vào dịp cuối năm "vì khuyến mãi, quà tặng đi kèm nhiều lắm" cũng nhận thấy so với cùng kỳ năm ngoái "thị trường năm nay khá đìu hiu, nếu không muốn nói là khá vắng. Có lẽ quanh năm khuyến mãi, giảm giá rồi. Ai cần gì cũng mua đủ hết rồi nên ít khách đi chăng", ông Khánh nhận xét.

Ở khu vực trung tâm quận 1, quận 3, nhiều trung tâm điện máy treo băng rôn giảm giá khuyến mãi từ 20-30% cho một số mặt hàng, thậm chí có nơi giảm đến 50%, tặng phẩm được trưng bày tận ngoài cửa nhằm thu hút khách thêm nhưng sức mua cũng không như kỳ vọng.

Ông Lý Quốc Hoàng, một người tự nhận đam mê các mặt hàng điện tử gia dụng ứng dụng công nghệ mới (Q.10), cho rằng một trong những nguyên nhân khiến sức mua tại các trung tâm điện máy trong dịp Tết năm nay có vẻ trầm lắng một phần là do có quá nhiều sự cạnh tranh với các cửa hàng bán lẻ bên ngoài.

Lấy ví dụ chính bản thân vừa mua chiếc bàn ủi tạo hơi nước hiệu Philips tại một cửa hàng bán lẻ trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Q.1) giá chỉ có 9,3 triệu đồng (kèm bảo hành chính hãng đầy đủ), một máy lọc không khí hiệu LG trị giá khoảng 4,5 triệu đồng, ông Hoàng cho biết nếu vào trung tâm điện máy N. thì giá chiếc bàn ủi này lên đến 13 triệu đồng, kèm theo quà tặng đi kèm trị giá khoảng 1-1,5 triệu đồng.

Tràn ngập hàng mới, công nghệ cao

Trước đó, bất chấp đánh giá rất khả quan của Công ty nghiên cứu thị trường công nghệ và bán lẻ GfK Việt Nam, thị trường hàng công nghệ điện tử Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh 9,6% trong quý 3-2017 so với cùng kì năm ngoái, với quy mô doanh số lên đến gần 153.000 tỉ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm ngành hàng điện tử, viễn thông, điện gia dụng, điện lạnh và kỹ thuật số.

Hàng điện máy chờ hốt cú chót - Ảnh 2.

Đồ họa: ANH TUẤN

Không ít "đại gia" ngành điện tử, gia dụng toàn cầu đã tung ra thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm công nghệ mới từ ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh… cho đến điện thoại di động phục vụ cho nhiều thành phần nhu cầu khách hàng, với nhiều phân khúc giá khác nhau.

Với những ai yêu thích thiết bị phần "nhìn", dòng sản phẩm tivi thông minh được tích hợp những công nghệ và tính năng hiện đại nhất, không chỉ cho ra các màn hình tivi siêu mỏng, siêu cong, "dán" được luôn cả trên tường mà còn cho ra độ nét hình ảnh sống động đến "nhức mắt", dù giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng vẫn có lượng khách riêng quan tâm.

Với các bà nội trợ mê dự trữ thực phẩm, các dòng tủ lạnh mới đưa ra thị trường không chỉ bắt mắt về yếu tố thẩm mỹ thể hiện sự sang trọng trong kiểu dáng, mà còn được các thương hiệu quốc tế ứng dụng công nghệ inverter, với xu hướng cấp đông mềm giúp thực phẩm tươi ngon hơn trước. Dù giá bán không rẻ, trung bình trên 25 triệu đồng/sản phẩm cho dung tích trên 400 lít, nhưng với những ai có thu nhập cao, giá bán thường không "thành vấn đề" khi muốn mua hàng.

Theo ông Liên An Thạch, giám đốc kinh doanh chuỗi hệ thống Trung tâm Điện máy Chợ Lớn, xu hướng người tiêu dùng có thu nhập cao dần nghiêng về các sản phẩm điện máy gia dụng mang lại nhiều tiện ích lẫn có lợi cho sức khỏe. Trong đó, các sản phẩm lọc không khí, máy làm tỏi đen, nồi chiên không dầu… dần trở nên quen thuộc với nhiều phân khúc khách hàng có điều kiện.

 "Phân khúc khách hàng có thu nhập khá trở xuống vẫn chiếm số đông, nhưng phân khúc người có thu nhập cao muốn sở hữu các sản phẩm có nhiều tính năng công nghệ mới lại tăng mạnh. Họ chính là những người tiên phong thử nghiệm các sản phẩm mới", ông Thạch nhận xét.

QUỲNH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên