11/09/2019 20:05 GMT+7

Hàng trăm thanh thiếu niên châu Á tự tử mỗi năm vì áp lực của người lớn

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Gia đình ít con dẫn đến áp lực lên giới trẻ hiện nay đang ngày càng tăng cao. Theo Nikkei Asia Review, đây là lý do xu hướng tự tử ở giới trẻ châu Á đang lên đến mức báo động.

Hàng trăm thanh thiếu niên châu Á tự tử mỗi năm vì áp lực của người lớn - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ với 1 hoặc 2 con đang vô tình tạo áp lực thành công lên trẻ ở châu Á - Ảnh: REUTERS

Mỗi năm, nhà tâm lý học Carol Balhetchet (Singapore) đều gặp rất nhiều bệnh nhân thiếu niên hoặc đầu tuổi 20. Nhiều trường hợp trải qua chứng trầm cảm, chán ăn và các triệu chứng liên quan. Một số thậm chí từng tự tử trước khi đến gặp bà.

Với 20 năm kinh nghiệm, bà hiểu rằng đa số những bệnh nhân đều chịu áp lực cao, và thời nay áp lực cho giới trẻ cao hơn nhiều so với trước đây. Bà Balhetchet nói: "Đó là áp lực về học tập, thành tích, sự nghiệp tương lai và ngay cả áp lực từ việc chọn trường đại học".

Theo chuyên gia này, sự phát triển nhanh của công nghệ và tiến bộ trong kinh tế tài chính càng khiến áp lực lên con người cao hơn. Áp lực này đổ dồn lên các bậc phụ huynh và gia đình đồng thời đổ dồn lên những đứa trẻ. Chúng được kỳ vọng sẽ thành công trong tương lai.

Nikkei dẫn số liệu của Singapore công bố hồi tháng 7 cho thấy áp lực thật sự đang ngày càng tăng tại đây. Samaritans, cơ quan có chức năng ngăn chặn tự sát của Singapore, thống kê có 397 người đã tự tử trong năm 2018. Nam giới từ 10 đến 19 tuổi đặc biệt có nguy cơ cao, với 19 trường hợp được ghi nhận. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1991. Cơ quan này lưu ý rằng tỉ lệ tử vong ở thanh niên và nam giới là một mối lo lớn của xã hội.

Hàng trăm thanh thiếu niên châu Á tự tử mỗi năm vì áp lực của người lớn - Ảnh 2.

Tự tử đang thật sự trở thành vấn đề ở một số nước châu Á như Singapore và Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Tự tử ở giới trẻ không chỉ là vấn đề của riêng Singapore. Ở những quốc gia khác như Nhật Bản, số trường hợp tự tìm tới cái chết cũng lên tới mức báo động.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tự tử là nguyên nhân tử vong đứng thứ 2 ở độ tuổi 15-29 trên toàn cầu vào năm 2016. Trong năm đó, khoảng 60.000 trẻ em và thiếu niên từ 10-19 tuổi đã chết vì tự tử. Con số tổng của tất cả các nhóm tuổi là 80.000.

Nikkei cho biết Nhật Bản là quốc gia đang đối mặt với tỉ lệ tự tử ở giới trẻ ngày càng tăng, dù số vụ tự sát tại đây nhìn chung đã giảm xuống.

Tokyo công bố, trong năm 2018, 599 người Nhật ở tuổi 19 hoặc trẻ hơn đã tự kết liễu cuộc đời mình, tăng 32 trường hợp (tức 6%) so với một năm trước đó. Điều này đồng nghĩa rằng cứ 100.000 người thuộc nhóm tuổi 10-19 lại có 5,3 trường hợp tự tử. Đây là tỉ lệ cao nhất tại đây trong 40 năm qua.

"Với số thành viên trong gia đình ngày càng ít, sự kỳ vọng của cha mẹ dành cho trẻ cũng tăng theo. Nếu bạn chỉ có 1 hoặc 2 đứa trẻ trong nhà thì chúng buộc phải thành công", bà Balhetchet nhận định.

Cùng lúc đó, giới chuyên gia cho rằng Internet và mạng xã hội đóng vai trò trọng tâm trong một số trường hợp tự tử gần đây.

Các nhà làm luật tại châu Á đã bắt đầu nhận ra vấn đề, và bắt tay vào thay đổi hệ thống giáo dục với hi vọng cho trẻ nhiều hỗ trợ hơn.

Tỉ lệ tử vong vì tự tử và bia rượu ở Mỹ đang báo động Tỉ lệ tử vong vì tự tử và bia rượu ở Mỹ đang báo động

TTO - Theo báo cáo ngày 12-6 của tổ chức Commonwealth Fund, tỉ lệ tử vong do tự tử, ngộ độc rượu và quá liều chất kích thích ở Mỹ hiện cao hơn bao giờ hết.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên