Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Hãng viễn thông Trung Quốc China Telecom kiện cơ quan quản lý Mỹ
TTO - Công ty viễn thông Trung Quốc China Telecom ngày 15-11 nộp đơn lên tòa án Mỹ, yêu cầu tòa chặn quyết định trước đó của Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) đã truất quyền kinh doanh của họ.

Hãng China Telecom phục vụ hơn 335 triệu khách hàng trên toàn cầu vào năm 2019 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, trước đó, ngày 26-10, FCC ra quyết định yêu cầu Công ty China Telecom Americas (tức công ty con của China Telecom tại Mỹ) phải dừng mọi hoạt động kinh doanh trước tháng 1 năm 2022. FCC dẫn các quan ngại an ninh quốc gia để dừng hoạt động của hãng viễn thông Trung Quốc.
Trong đơn trình lên Tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia ngày 15-11, hãng viễn thông lớn nhất của Trung Quốc cho biết trong trường hợp không có lệnh tạm dừng quyết định của FCC, họ sẽ phải thông tin tới toàn bộ khách hàng trước ngày 4-12.
Theo đó, họ sẽ buộc phải dừng mọi hoạt động quan trọng, đồng nghĩa cũng sẽ gây những tổn thất không thể khắc phục cho các hoạt động kinh doanh, tiếng tăm cũng như những mối quan hệ của công ty.
Trong công bố quyết định tước giấy phép kinh doanh của China Telecom tại Mỹ tháng trước, FCC cho rằng công ty này đã bị Bắc Kinh thao túng, tác động và khai thác, do đó sẽ buộc phải tuân thủ các yêu cầu của chính quyền Trung Quốc nên không thể đáp ứng các thủ tục pháp lý cần thiết về yêu cầu giám sát pháp lý độc lập của chính quyền Mỹ.
Tuy nhiên, China Telecom cho rằng lẽ ra FCC nên tổ chức một phiên điều trần trước về vấn đề này và khẳng định FCC chưa có bằng chứng nào cho thấy "bất cứ nguy cơ nào trước mắt".
FCC chưa bình luận về sự việc. Năm ngoái, cũng FCC đã liệt các công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE vào nhóm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ liên quan các mạng lưới viễn thông.
Trong tháng 3 năm nay, FCC liệt 5 công ty Trung Quốc vào nhóm đe dọa an ninh quốc gia Mỹ theo một điều luật năm 2019, đó là Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology.
China Telecom đã được cấp phép cung cấp các dịch vụ viễn thông trong 20 năm qua tại Mỹ. Theo số liệu trong một báo cáo của Thượng viện Mỹ, năm 2019 công ty này phục vụ hơn 335 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Công ty này cũng cung cấp các dịch vụ viễn thông cho các cơ quan, tổ chức của Chính phủ Trung Quốc tại Mỹ.
-
TTO - Một ngày sau thông tin vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước, người địa phương vẫn tụ tập nghe ngóng tình hình những người còn sót lại ở Campuchia ra sao.
-
TTO - Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa giao 5 bộ xây dựng đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân từ nay đến năm 2030 và nghiên cứu đề xuất xây nửa triệu căn nhà ở xã hội của Vingroup.
-
TTO - Ông Giản Tư Trung - viện trưởng Viện Giáo dục IRED - kể: Một học sinh được giao vẽ bức tranh gia đình ngày Tết. Học sinh này cầu cứu cha mẹ. Cha mẹ bó tay, "may sao" trong xóm một sinh viên chuyên ngành thiết kế...
-
TTO - Liên quan đến thực trạng mỗi năm Việt Nam bỏ 1,4 tỉ USD cho 100.000 sinh viên du học nhưng lại không sử dụng được nhiều đội ngũ trí thức này, bạn đọc cho rằng đây là sự lãng phí rất lớn. Tuy nhiên, cũng có ý ngược lại...
-
TTO - Nga đồng ý để thanh sát viên thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia qua ngõ Ukraine; Phần Lan đàm phán với Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ; Ủy ban Hạ viện Mỹ tìm kiếm dữ liệu về các mối đe dọa FBI... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-8.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận