23/05/2018 10:01 GMT+7

Hệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội của Trung Quốc ‘ra tay’

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Hệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội của Trung Quốc đã ngăn không cho những người có điểm tín nhiệm thấp lên 11,14 triệu chuyến bay và 4,25 triệu chuyến tàu.

Hệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội của Trung Quốc ‘ra tay’ - Ảnh 1.

Ảnh (minh họa): GETTY IMAGES

Theo trang Business Insider, đây là những số liệu thống kê từ cuối tháng 4 năm nay, được nêu trong báo cáo dẫn lại trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên thông báo không nói rõ những người bị cấm đi lại này đã vi phạm tội gì.

Hệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội của Trung Quốc thực chất là một tập hợp các danh sách đen những trường hợp vi phạm quy định pháp luật, từ chuyện hành xử thiếu văn hóa trên máy bay, xe lửa cho tới chuyện không thực thi phán quyết của tòa án….

Căn cứ vào những vi phạm của người dân, họ sẽ đối mặt với các hình phạt có nhiều cấp độ khác nhau, từ không được sử dụng Internet tốc độ cao cho tới không được tiếp cận các khoản vay.

Tòa án Tối cao Trung Quốc sẽ công bố tên, số chứng minh nhân dân của các "con nợ" trên trang web của họ. Những người này sẽ bị cấm bay và cấm đi lại bằng đường sắt cao tốc.

Họ cũng không được ở những khách sạn 4 hoặc 5 sao, không được gửi con tới học tại những trường đắt tiền, không được mua hàng xa xỉ qua mạng….

Một số tỉnh còn có một thông điệp được ghi âm sẵn để khi ai đó liên lạc với một con nợ trong danh sách đen, thông điệp đó sẽ phát và thông báo với người gọi điện tới là người họ đang muốn nói chuyện là một "Chúa Chổm" tai tiếng.

Trong tháng 5, một đoạn phim hoạt hình ngắn với ảnh chụp gương mặt của các con nợ bắt đầu được phát tại nhiều rạp chiếu phim, trên xe bus và trên các bảng điện tử lớn công cộng với phần tiếng nói minh họa kèm theo: "Đến đây mà xem những con nợ này. Đó là người mượn tiền mà không chịu trả".

Danh sách các con nợ được công khai từ cuối năm 2013 với 31.259 tên. Chỉ trong vòng 2 tuần đã có 180.000 lượt xem.

Tới tháng 12-2017, 8,8 triệu con nợ khác được bổ sung vào danh sách này, từ đó ngăn cản 8,7 triệu hành trình bằng máy bay và 3,4 triệu hành trình bằng tàu cao tốc.

Trung Quốc thí điểm đánh giá tín nhiệm xã hội  Trung Quốc thí điểm đánh giá tín nhiệm xã hội 

TTO - Chính quyền Bắc Kinh muốn xây dựng hệ thống đánh giá mức độ tín nhiệm công dân để lấy đó làm căn cứ ưu đãi hay hạn chế với họ trong mọi lĩnh vực đời sống.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên