05/03/2020 13:32 GMT+7

Hết hạn cách ly, 'thầy Park' đi TP.HCM xem trận Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau khi hết 14 ngày tự cách ly do đi từ vùng dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ vào TP.HCM dự khán trận Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An ở vòng 1 V-League 2020 vào ngày 8-3 nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Hết hạn cách ly, thầy Park đi TP.HCM xem trận Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đang đau đầu khi nhiều cầu thủ ở hàng thủ bị chấn thương - Ảnh: N.K.

Chấn thương của một loạt trụ cột ở hàng thủ khiến HLV Park Hang Seo và các thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải tức tốc chia nhau đi xem các trận đấu ở V-League 2020 nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3.

Không chỉ kiểm tra phong độ của các cầu thủ cũ, ông Park và các trợ lý Hàn Quốc còn muốn tìm thêm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là ở hàng phòng ngự cho loạt trận mở màn.

Theo phân công của ông Park, trợ lý Lee Young Jin (hết thời hạn tự cách ly 14 ngày sớm hơn) sẽ dự khán trận Quảng Nam - TP.HCM trên sân Tam Kỳ vào ngày 6-3. Tương tự, chuyên gia thể lực Park Sung Gyun sẽ có mặt trên sân Pleiku để theo dõi trận Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh cũng ngày 6-3.

Hết hạn cách ly, thầy Park đi TP.HCM xem trận Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An - Ảnh 2.

Trợ lý Lee Young Jin trở lại sớm hơn sau khi tự cách ly sẽ giúp ông Park đi xem trận khai mạc V-League 2020 - Ảnh: N.K

Về phần mình, do đến hết ngày 7-3 mới hoàn thành tự cách ly y tế, ông Park chỉ đi dự khán trận đấu từ ngày 8-3. Ngày hôm đó có 4 trận đấu, hai ở phía Bắc và hai ở phía Nam, ông Park đã quyết định chọn đi xem trận Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất.

Theo kế hoạch, ngày 21-3 đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại phía Nam nhằm chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3. Đội sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26-3 trên sân Bình Dương.

Trong bối cảnh lo ngại bùng phát dịch COVID-19, dự kiến cuối tuần này AFC sẽ có cuộc họp với FIFA để thảo luận và đưa ra quyết định về lịch thi đấu trong tháng 3 và 6 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bộ Y tế lý giải chuyện ông Park Hang Seo không bị cách ly Bộ Y tế lý giải chuyện ông Park Hang Seo không bị cách ly

TTO - Chiều 24-2, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức giải thích thắc mắc của đông đảo người dân: Vì sao ông Park Hang Seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia, từ Hàn Quốc vào Việt Nam ngày 23-2 mà không bị cách ly.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên