29/09/2016 11:27 GMT+7

Hiệu sách trăm tuổi ở Athens đóng cửa

CÔNG KHANH (THEO ACTUALITTé)
CÔNG KHANH (THEO ACTUALITTé)

TTO - Sau 118 năm phục vụ, hiệu sách Eleftheroudakis ở trung tâm thủ đô Athens (Hi Lạp) sẽ ngưng hoạt động từ ngày 30-9-2016 vì khủng hoảng kinh tế.

Một gian hiệu sách Eleftheroudakis thời hoàng kim - Ảnh: ActuaLitté
Một gian hiệu sách Eleftheroudakis thời hoàng kim - Ảnh: ActuaLitté

Nằm giữa phủ tổng thống và thư viện quốc gia, hiệu sách Eleftheroudakis tại Athens là cơ sở cuối cùng của hệ thống hiệu sách do dòng họ Eleftheroudakis thành lập năm 1898.

Theo bà Sophia Eleftheroudakis, doanh thu hiệu sách đạt 24 triệu euro (gần 598 tỉ đồng) vào năm 2008 nhưng chỉ còn nửa triệu euro (hơn 12 tỉ đồng) vào năm 2015. Số nhân viên của hiệu sách từ 130 người hiện chỉ còn 10 người và sẽ giảm còn 4 người để duy trì việc bán sách qua mạng.

Năm 2013, Hestia - một hiệu sách lâu đời khác ở Athens - cũng đóng cửa vì khủng hoảng kinh tế sau 128 năm tồn tại. Từ 8 năm nay, gần 400 hiệu sách lớn và công ty văn hóa phẩm ở Hi Lạp phải giải thể vì cùng lý do.

Việc đóng cửa Eleftheroudakis chắc chắn tác động đến nữ tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova - người đã chọn Athens là thủ đô sách thế giới vào năm 2018 sau Wroclaw (Ba Lan - 2016) và Conakry (Guinea - 2017).

CÔNG KHANH (THEO ACTUALITTé)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên