25/08/2019 20:40 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Vô đầu trận đã biết bị xử ép'

ANH NGUYỄN
ANH NGUYỄN

TTO - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2 tối 25-8, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã lên tiếng chỉ trích cách cầm còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

HLV Lê Huỳnh Đức: Vô đầu trận đã biết bị xử ép - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) chỉ trích cách cầm còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà (bìa trái) sau khi thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2 - Ảnh: ANH TIẾN

HLV Lê Huỳnh Đức đặt vấn đề: "Vừa mới nhập cuộc, các tiền đạo SHB Đà Nẵng bị phạm lỗi từ xa rất thường xuyên. Nhiều tình huống chúng tôi chưa chạm vào người đối phương đã bị trọng tài thổi phạt khiến cầu thủ bị ức chế. Chưa đá nhưng chúng tôi đã biết trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào rồi.

Có hai tình huống phải xem lại. Đó là bàn gỡ hòa 1-1 thì Minh Vương có việt vị hay không, và tình huống Đỗ Merlo bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Tôi nghĩ HAGL đá với bóng đá đẹp nhưng ngày hôm nay thì không thế, các trọng tài làm trận đấu nát vụn.

Khán giả cũng biết và rất ức chế. Ba trận liền chúng tôi đều bị trọng tài xử ép: đá với Sanna Khánh Hòa thì mất quả phạt đền, trận đấu vừa rồi với Hà Nội cũng vậy. Có 2 trọng tài đã bị kỷ luật ở trận đấu của SHB Đà Nẵng và chúng tôi cảm thấy không được đối xử công bằng…".

* Hoàng Anh Gia Lai cần 4 điểm nữa để trụ hạng

HLV Lê Huỳnh Đức: Vô đầu trận đã biết bị xử ép - Ảnh 2.

Pha tranh chấp giữa hai tiền vệ từng chung màu áo đội tuyển U19 VN là Văn Thanh (áo trắng - Hoàng Anh Gia Lai) và Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng) - Ảnh: ANH NGUYỄN

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo, HLV Lee Tae Hoon nói: "Chúng tôi đã có một chiến thắng vô cùng quan trọng ở vòng này. Đó là 3 điểm vô cùng quý giá trong bối cảnh hiện tại. Đáng tiếc là các cầu thủ ngoại đều bị chấn thuơng trước trận đấu.

Hôm nay, tôi rất vui khi cầu thủ đã tuân thủ theo ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Họ thể hiện tốt năng lực của mình, nhờ vậy mà chúng tôi có được chiến thắng đầy thuyết phục trước SHB Đà Nẵng.

Trận gặp B.Bình Dương ở vòng 21, trung vệ Kim Bong Jin bị chấn thương tới nay vẫn chưa hồi phục. Thủ môn Sietsma tái phát chấn thương trước vòng 22, nên tôi buộc phải sử dụng Lê Văn Trường. Không chỉ với chúng tôi, mà tất cả các đội khác đều gặp khó khăn rất nhiều khi không có sự phục vụ của cầu thủ ngoại.

Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có được vị trí an toàn. Do vậy trong 4 lượt trận đấu còn lại, chúng tôi buộc phải có ít nhất mỗi trận 1 điểm mới đủ điểm trụ hạng. Chúng tôi quyết tâm để làm được điều đó nếu các cầu thủ thi đấu ngoan cường như hôm nay…".

Sân Pleiku: Trận thắng quý giá của Hoàng Anh Gia Lai Sân Pleiku: trận thắng quý giá của Hoàng Anh Gia Lai

TTO - Món nợ thua 1-2 trên sân SHB Đà Nẵng ở lượt đi đã được Hoàng Anh Gia Lai đòi lại vào chiều 25-8 cũng với tỉ số tương tự. Chiến thắng này giúp đội bóng phố núi sống lại hi vọng tìm đường trụ hạng.

ANH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên