02/12/2022 13:28 GMT+7

HLV Luis Enrique: 'Tây Ban Nha hoàn toàn mất kiểm soát trong 5 phút Nhật Bản ghi bàn'

MINH ĐẶNG
MINH ĐẶNG

TTO - HLV Luis Enrique thừa nhận các cầu thủ đã không giữ được sự bình tĩnh khi Nhật Bản liên tiếp ghi hai bàn thắng vào lưới tuyển Tây Ban Nha tại lượt trận cuối bảng E World Cup 2022.

HLV Luis Enrique: Tây Ban Nha hoàn toàn mất kiểm soát trong 5 phút Nhật Bản ghi bàn - Ảnh 1.

HLV Enrique cho rằng trận thua Nhật Bản không có gì đáng để ăn mừng - Ảnh: GETTY IMAGES

"Đó thực sự là 5 phút mất kiểm soát, thậm chí là hoảng loạn của tuyển Tây Ban Nha. Nhật Bản đã ghi hai bàn thắng vào lưới chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, nếu họ muốn ghi thêm hai bàn nữa thì tôi chắc chắn đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra", HLV Enrique nhấn mạnh ở buổi họp báo sau trận đấu.

Dù có lợi thế từ sớm trước Nhật Bản khi tiền đạo Alvaro Morata ghi bàn thắng mở màn cho tuyển Tây Ban Nha, thế nhưng thầy trò HLV Enrique vẫn bị đánh bại bởi sự tỏa sáng của Ritsu Doan và Ao Tanaka lần lượt ở phút 48 và 51. 

Hai cầu thủ này đã thành công trong việc chèo lái con thuyền “Samurai xanh” lội ngược dòng với tỉ số 2-1 chung cuộc. Qua đó, giúp Nhật Bản có một suất tham dự vòng 16 đội.

"World Cup chính là như vậy. Khi Nhật Bản thi đấu với tâm thế không còn gì để mất, họ quyết định mạo hiểm tất cả cơ hội mà họ có và vượt qua chúng tôi một cách thật mạnh mẽ. 

Tình hình chỉ được tuyển Tây Ban Nha kiểm soát lại khi Nhật Bản bắt đầu lui về để phòng ngự và bảo toàn kết quả", HLV Enrique nhận xét.

Phát biểu về bức ảnh chụp lại bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản, chiến lược gia 52 tuổi cho biết: "Tôi đã xem bức ảnh đó rồi. Tôi nghĩ nó là giả hoặc có thể đã bị chỉnh sửa gì đó, chứ không thể nào là ảnh thật được. Tôi không có gì bàn cãi về quyết định của trọng tài. Rõ ràng là có điều gì đó không đúng nên tổ VAR mới phải mất nhiều thời gian để đưa ra được quyết định".

Cũng theo HLV Enrique, việc Nhật Bản đi tiếp là điều hoàn toàn xứng đáng và tuyển Tây Ban Nha không có gì đáng để ăn mừng khi thua Nhật Bản. Đồng thời, ông khẳng định cả đội cần phải tập trung thi đấu hơn để tránh việc Morocco tiếp tục lặp lại lối đá mạo hiểm như Nhật Bản ở trận đấu sắp tới.

Khi được hỏi về cảm nghĩ nếu Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ bị loại, nhà cầm quân sinh năm 1970 đáp: "Nếu chúng tôi bị loại ư? Tôi cũng không biết nữa, vì tôi luôn tập trung vào mỗi trận đấu chứ không có tự suy diễn mọi thứ. Nhưng nếu chúng tôi thực sự bị loại, có lẽ tôi sẽ bị đau tim mất".

HLV Moriyasu: ‘Sự kiên trì là chìa khóa giúp Nhật Bản thắng Tây Ban Nha’ HLV Moriyasu: ‘Sự kiên trì là chìa khóa giúp Nhật Bản thắng Tây Ban Nha’

TTO - HLV Hajime Moriyasu dành lời khen cho các cầu thủ Nhật Bản sau khi chiến thắng ngoạn mục trước Tây Ban Nha và giành tấm vé vào vòng 16 đội.

MINH ĐẶNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên