11/02/2020 14:54 GMT+7

HLV Park Hang Seo bị AFC phạt 5.000 USD và cấm chỉ đạo 4 trận

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt cấm chỉ đạo 4 trận và phạt 5.000 USD với HLV Park Hang Seo sau khi phản ứng trọng tài trong trận chung kết SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia dẫn đến nhận thẻ đỏ.

HLV Park Hang Seo bị AFC phạt 5.000 USD và cấm chỉ đạo 4 trận - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo tại SEA Games 2019 - Ảnh: N.K.

Ở trận chung kết SEA Games 2019 tại Philippines hồi tháng 12, HLV Park Hang Seo đã nhiều lần không hài lòng với các quyết định của trọng tài.

Đặc biệt là ở tình huống Trọng Hoàng bị hậu vệ U22 Indonesia phạm lỗi ở phút 78 nhưng bị trọng tài chính Majed Mohammed ngó lơ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nổi giận phản ứng rất mạnh. Và ngay lập tức, ông bị trọng tài người Kuwait rút thẻ đỏ đuổi lên khán đài.

Mới đây, Ủy ban kỷ luật AFC đã họp và quyết định đưa ra án phạt cấm chỉ đạo 4 trận với HLV Park Hang Seo cùng khoản tiền phạt 5.000 USD.

Tuy nhiên, án phạt này chỉ áp dụng ở các trận giao hữu. Còn ở những giải đấu chính thức như vòng loại World Cup 2022 sắp tới, HLV Park Hang Seo vẫn được chỉ đạo bình thường. Dù vậy, AFC vẫn đưa ra cảnh báo nếu ông Park còn tiếp tục có những hành động nóng nảy trên sân tương tự thì sẽ phải nhận những án phạt nặng hơn.

Như vậy, ông Park sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Iraq trên sân nhà vào ngày 26-3 nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên