27/08/2020 11:07 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Cảm ơn nhân dân Việt Nam đã trao huân chương này cho tôi'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo gửi lời cảm ơn đến nhân dân Việt Nam đã trao cho ông cơ hội được được nhận Huân chương Lao động hạng nhì - phần thưởng quý giá lần đầu tiên một HLV bóng đá nước ngoài được trao tặng.

HLV Park Hang Seo: Cảm ơn nhân dân Việt Nam đã trao huân chương này cho tôi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng nhì cho HLV Park Hang Seo - Ảnh: NAM KHÁNH

Sáng 27-8, Bộ VH-TT&DL đã phối hợp với VFF tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. Hai trợ lý Lee Young Jin và Kim Han Yoon vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Park Noh Wan, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, toàn bộ các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ về những thành tích đã mang về cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết năm 2019, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Để bóng đá Việt Nam có được thành tích này có một phần đóng góp rất lớn của HLV Park Hang Seo và hai trợ lý Lee Young Jin, Kim Han Yoon. Thành tích của bóng đá Việt Nam là cơ sở để Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho HLV Park Hang Seo.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã từng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hữu nghị sau thành tích giúp bóng đá Việt Nam giành HCV AFF Suzuki Cup và HCB U23 châu Á.

Trợ lý Lee Young Jin là người đi theo, sát cánh cùng ông Park Hang Seo suốt từ khi ông Park sang Việt Nam làm việc tháng 10-2017. Ông Lee được coi là "bộ óc" của HLV Park Hang Seo, góp phần quan trọng vào những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Trong khi đó trợ lý Kim Han Yoon là người đã thay mặt ông Park Hang Seo chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U22 Việt Nam cho SEA Games 30, trong thời gian ông Park bận công việc tại đội tuyển quốc gia. Thành tích ấn tượng mà ông Kim Han Yoon để lại chính là chỉ đạo đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại đội tuyển U22 Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu vào năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, HLV Park Hang Seo gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam đã trao danh hiệu cao quý này cho ông. Ông cho biết rất trân trọng khi biết rằng đây là Huân chương Lao động hạng nhì đầu tiên được Nhà nước Việt Nam trao cho một HLV bóng đá nước ngoài.

HLV Park Hang Seo nói: "Huân chương này với mong muốn chúng tôi nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tôi cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề đó. Dịch COVID-19 đang lan rộng và khiến giải bóng đá quốc gia Việt Nam phải dừng lại, bóng đá gặp nhiều khó khăn.

Nhưng tôi không cho phép mình đứng im trong lúc này, đây là thời gian để đầu tư, tiếp tục tìm kiếm cầu thủ, phát triển chiến thuật cho đội tuyển. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để chiến thắng giai đoạn này, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để mang về tin vui cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới".


HLV Park Hang Seo: Cảm ơn nhân dân Việt Nam đã trao huân chương này cho tôi - Ảnh 2.

Hai trợ lý Kim Han Yoon và Lee Young Jin vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng - Ảnh: NAM KHÁNH


Đội tuyển Việt Nam nỗ lực vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện Bộ, trưởng Bộ VH-TT&DL, chúc mừng thành tích HLV Park Hang Seo đã mang về cho bóng đá Việt Nam. Ông Thiện gửi lời cảm ơn đến ông Park và hai trợ lý người Hàn Quốc đã có đóng góp lớn lao vào sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Với sự ghi nhận, vinh danh của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, ông Thiện mong ông Park Hang Seo tiếp tục nỗ lực hết sức để giúp bóng đá Việt Nam giành quyền vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 31.


Dời các trận vòng loại World Cup 2022: Park Hang Seo Dời các trận vòng loại World Cup 2022: Park Hang Seo 'thất nghiệp', V-League 2020 mừng

TTO - Ngày 12-8, FIFA thông báo dời các trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tháng 10 và 11-2020 sang năm 2021.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên