06/04/2019 17:56 GMT+7

HLV Park Hang Seo quá bận rộn

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Mới đây, báo Best Eleven (Hàn Quốc) có bài viết nhận định HLV Park Hang Seo là "HLV bận rộn nhất thế giới". Nhận định này chính xác đến mức nào?

HLV Park Hang Seo quá bận rộn - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo có thể là chiến lược gia bận rộn nhất thế giới - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhìn vào lịch trình làm việc của ông Park năm 2018 đã qua và năm 2019 này, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự dẻo dai và khả năng chịu đựng áp lực của HLV 60 tuổi người Hàn Quốc này.

HLV Park Hang Seo và 103 ngày áp lực

Tính riêng năm 2018, HLV Park Hang Seo dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự 5 giải đấu: đội U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á (tháng 1), đội tuyển Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2019 (tháng 3), đội Olympic Việt Nam thi đấu ở giải giao hữu Vinaphone Cup (tháng 8), đội Olympic Việt Nam thi đấu tại Asiad (tháng 8-9) và đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 (tháng 11-12).

Ở cả 5 đấu trường này, HLV Park Hang Seo đều giúp bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích ấn tượng. U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á, tuyển Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019, Olympic Việt Nam vô địch Vinaphone Cup, Olympic Việt Nam vào bán kết Asiad 2018 và tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. 

Đáng nói nhất là khoảng thời gian cuối năm 2018 và đầu năm 2019, tuyển Việt Nam tham dự 2 giải đấu lớn nối tiếp nhau: AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. 

HLV Park Hang Seo quá bận rộn - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Tính từ lúc tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018 (ngày 11-10 tại Hà Nội) đến khi tuyển Việt Nam chia tay Asian Cup 2019 ở vòng tứ kết (ngày 24-1 tại UAE), ông Park có 103 ngày làm việc liên tục (giữa AFF Cup và Asian Cup, tuyển Việt Nam có 5 ngày xả trại) với cường độ cao.

Chưa kể khoảng thời gian không có các giải đấu, HLV Park và các trợ lý của ông phải chia nhau di chuyển khắp mọi miền đất nước để theo dõi các trận đấu ở V-League 2018 với hi vọng tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển.

Trong năm 2019, dù ông Park đã cùng các đội tuyển Việt Nam trải qua 2 giải đấu là Asian Cup (tháng 1) và vòng loại U23 châu Á (tháng 3) nhưng lịch trình phía trước vẫn rất bận rộn, không kém gì năm 2018.

Chưa đầy 2 tháng nữa, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để đá giải giao hữu King’s Cup tại Thái Lan. Vào tháng 9, 10 và 11, tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022. 

Đến tháng 12, ông Park phải dẫn dắt tuyển U22+2 Việt Nam đá SEA Games 2019 rồi chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2020.

Ở những giải đấu này, thầy Park sẽ hứng chịu áp lực thành tích và kỳ vọng lớn sau khi đã gặt hái được thành công trong năm 2018.

Việc nhiều là do kiêm nhiệm 

Trên thế giới, không có HLV tuyển quốc gia nào phải tham dự nhiều giải đấu như vậy trong 1 năm. 

Các HLV tuyển quốc gia làm việc liên tục ít nhất hơn 1 tuần (thời gian FIFA Day’s) và nhiều nhất là hơn 1 tháng nếu dự Euro, Copa America hay World Cup… Không có chuyện một HLV làm việc liên tục trong 3 tháng trời như HLV Park Hang Seo.

Sở dĩ, HLV Park Hang Seo phải làm việc như vậy là do ông kiêm nhiệm HLV tuyển quốc gia và U23 (đội Olympic) quốc gia. Trên thế giới, rất hiếm và gần như không có chuyện HLV tuyển quốc gia phải kiêm nhiệm luôn đội trẻ kế cận. 

Ngay cả các nền bóng đá mạnh của Đông Nam Á vốn ưa thích sử dụng HLV kiêm nhiệm gần đây đã không còn áp dụng mô hình này. Theo đó, đội tuyển Malaysia được dẫn dắt bởi HLV Tang Cheng Hoe, còn nắm đội U23 Malaysia là ông Ong Kim Swee. 

HLV Park Hang Seo quá bận rộn - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo trên sân tập cùng đội U23 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển Thái Lan do HLV người Serbia Milovan Rajevac (sau do Sirisak Yodyardthai tạm quyền) cầm quân. Trong khi đó, đội tuyển U23 Thái Lan sử dụng đến 3 HLV trong năm 2018 (lần lượt là Zoran Jankovic, Worrawoot Srimaka rồi Alexandre Gama). 

Điều tương tự cũng diễn ra ở Indonesia. Dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo lúc này là cựu HLV đội Long An Simon McMenemy, còn người chịu trách nhiệm ở đội U23 là ông Indra Sjafri.

Đó cũng chính là lý do tuyển Thái Lan và Malaysia có thể tập trung hai đội tuyển U23 và quốc gia hồi cuối tháng 3 vừa qua để tham dự những giải đấu khác nhau. Trong khi đó, tuyển Việt Nam phải hoãn trận giao hữu đã lên lịch tận tháng 12-2018 với tuyển Hàn Quốc.

Bài học từ người Thái

HLV Park Hang Seo quá bận rộn - Ảnh 4.

Kiatisak (phải) và trợ lý Choktawee từng chia nhau dẫn dắt 2 đội tuyển Thái Lan và U23 - Ảnh: THAIRATH

Trường hợp của HLV Park Hang Seo hiện tại khá giống với những gì mà HLV Kiatisak Senamuang trải qua những 2014 và 2015 - giai đoạn bóng đá Thái Lan liên tục vô địch các giải đấu ở Đông Nam Á.

Thời điểm đó, Kiatisak chịu trách nhiệm của đội U23 Thái Lan và tuyển quốc gia như ông Park. Cuối năm 2015, bóng đá Thái Lan gồng mình cho hai mục tiêu là bảo vệ HCV SEA Games và vòng loại World Cup 2018. 

Kiatisak không thể làm việc cùng một lúc hai đội tuyển nên đã quyết định giao quyền cho 2 trợ lý Choketawee Promrat và Virat Wangchan dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games 2015 còn mình tập trung công việc ở tuyển quốc gia.

Điều này dường như không ảnh hưởng đến thành tích của các đội tuyển Thái Lan. Đội U23 Thái Lan năm đó dưới sự dẫn dắt của HLV Choketawee Promrat vẫn vô địch SEA Games còn tuyển Thái Lan vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Báo Hàn: ca ngợi và chờ đợi HLV Park Hang Seo viết tiếp chuyện cổ tích Báo Hàn: ca ngợi và chờ đợi HLV Park Hang Seo viết tiếp chuyện cổ tích

TTO - Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan 4-0 để đoạt ngôi đầu bảng K góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020, báo chí Hàn Quốc đã ca ngợi chiến tích của "Những chiến binh sao vàng" do HLV Park Hang Seo dẫn dắt.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên