04/12/2021 11:05 GMT+7

HLV Polking: 'Chưa phải lúc nói đến trận Thái Lan - Việt Nam'

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Đó là phát biểu của HLV tuyển Thái Lan Mano Polking trong cuộc họp báo của các đội bảng A AFF Cup 2020 trước ngày khai màn giải đấu.

HLV Polking: Chưa phải lúc nói đến trận Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan - Ảnh: TRUE

4 HLV tham gia họp báp là Mano Polking (Thái Lan), Tatsuma Yoshida (Singapore), Stewart Hall (Philippines) và Fabio Magera (Timor Leste) tham gia trực tiếp từ phòng họp báo. Riêng HLV Antoine Hey (Myanmar) phải tham gia họp báo ở khu vực khác.

HLV Philippines mở đầu cuộc họp báo: "Rất vinh dự được ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi dự AFF Cup. Tới giờ, mọi thứ đều tốt và tôi nóng lòng chờ trận đấu được diễn ra". 

HLV Thái Lan Mano Polking cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được ở đây. Không dễ để thi đấu ở AFF Cup nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. Thái Lan là đội mạnh, có những cầu thủ chúng tôi cần và rất nóng lòng được thi đấu".

HLV Singapore Tatsuma Yoshida ngồi kế bên tiếp lời: "Rất hạnh phúc vì được là chủ nhà. Chúng tôi sẽ cố hết sức với tư cách chủ nhà".

Khi được các phóng viên hỏi về trận gặp Myanmar, HLV Singapore Yoshida cho biết: "Ba điểm trong ngày ra quân là điều tuyệt vời với Singapore nhưng Myanmar là đội bóng khó bị đánh bại. Chúng tôi rất tôn trọng họ. Myanmar có động lực lớn và chúng tôi sẽ phải chơi hết mình nếu muốn giành kết quả tốt".

Khi các phóng viên hỏi: Myanmar có gặp khó khăn gì khi tình hình trong nước không được ổn và đội bóng sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột tại AFF Cup 2020?

HLV Myanmar Antone Hey chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì AFF Cup cuối cùng cũng diễn ra sau 1 năm bị hoãn. Tuyển Myanmar có những khó khăn bởi giải quốc nội không thể diễn ra vì COVID-19. Cầu thủ không có nhiều trận đấu để thi đấu. Chúng tôi phải cố gắng giúp họ tìm được cảm giác thi đấu".

"Tôi hy vọngtuyển Myanmar sẽ có một khởi đầu mới, với những cầu thủ mới, cầu thủ trẻ. Chúng tôi tập huấn ở nước ngoài trong vài tuần để giúp họ có cảm giác thi đấu tốt. Thật đáng tiếc chúng tôi vắng 4 cầu thủ vì chấn thương và một số khác nhiễm COVID-19. Chúng tôi đang không ở trong tình trạng tốt nhất" - Ông Hey nói tiếp.

HLV Polking: Chưa phải lúc nói đến trận Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Philippines trong cuộc họp báo - Ảnh chụp màn hình

Chiến lược gia người Đức cho biết: "Tuyển Myanmar hy vọng sẽ có đủ 8 cầu thủ để bắt đầu trận đấu như quy định. Chúng tôi sẽ chờ trong 24 giờ tiếp theo để quyết định mọi chuyện. Ở trận ra quân gặp Singapore, chúng tôi sẽ chịu áp lực vì họ là chủ nhà, có sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV. Họ cũng là đội mạnh và có nhiều lợi thế. Nhưng mọi thứ trong bóng đá đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố hết sức".

Phóng viên: Việt Nam là ứng viên số 1 cho chức vô địch, Thái Lan sẽ chứng minh sức mạnh thế nào? 

HLV Thái Lan Polking cho biết: "Thái Lan có lịch sử hào hùng ở giải đấu này, còn Việt Nam đang là đương kim vô địch. Nhưng chưa phải lúc nói đến cặp đấu Thái Lan - Việt Nam. Chúng tôi đều có những mục tiêu và trước mắt là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi có những cầu thủ tốt. Giải đấu là một chặng đường rất dài nhưng tuyển Thái Lan có đủ động lực để đi đến cuối".

HLV Polking: Chưa phải lúc nói đến trận Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 3.

HLV tuyển Đông Timor trong buổi họp báo - Ảnh chụp màn hình

Trả lời câu hỏi về việc Thái Lan thiếu thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020, HLV Polking nói: "Chúng tôi vẫn có giải quốc nội nên cầu thủ đạt thể trạng khá tốt. Dĩ nhiên chúng tôi không có nhiều thời gian nhưng các cầu thủ có được cảm giác thi đấu tốt. Giờ chúng tôi sẽ phải tìm ra chiến thuật hợp lí để giành chiến thắng và hướng đến việc vô địch".

Nhận định về trận ra quân gặp Đông Timor, HLV tuyển Thái Lan Polking nói: "Đông Timor là đội bóng trẻ. Tôi có xem vài trận của đội U23 Đông Timor và rất nhiều trong số đó có mặt ở AFF Cup lần này. Chúng tôi không thể xem thường họ. Thái Lan phải chơi với cường độ cao, tạo ra sức ép. Bạn cũng biết rằng, cầu thủ trẻ thường mang đến sự bất ngờ nên chúng tôi phải tôn trọng họ. Tôi hy vọng sẽ có một trận đấu hay".

Khi được yêu cầu nhận xét về các tiền đạo của tuyển Thái Lan, HLV Polking nói: "Tôi có những tiền đạo khác nhau nhưng họ đều là những tiền đạo giỏi. Chúng tôi có Teerasil Dangda. 8 năm trước khi tôi mới tới Thái Lan, anh ấy là số 1 ở đây và tới giờ vẫn tiếp tục ghi bàn. Dangda không còn trẻ nhưng vẫn rất tốt và có nhiều kinh nghiệm. Supachai cũng đang có phong độ tốt, ghi bàn liên tục cho Buriram".

AFF Suzuki Cup 2020: Ông Park gặp tổn thất lớn AFF Suzuki Cup 2020: Ông Park gặp tổn thất lớn

TTO - Hôm qua (3-12), Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đã thông báo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore.

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên