01/12/2022 05:30 GMT+7

HLV tuyển Úc cấm cầu thủ ăn mừng khi vượt qua vòng bảng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Từ những bài học nhớ đời trong quá khứ, HLV tuyển Úc Graham Arnold đã quyết định đưa ra yêu cầu đặc biệt dành cho các cầu thủ.

HLV tuyển Úc cấm cầu thủ ăn mừng khi vượt qua vòng bảng - Ảnh 1.

HLV Graham Arnold tỏ ra nghiêm khắc dù Úc đã lọt vào vòng 16 đội - Ảnh: REUTERS

Sau khi lượt trận thứ 3 bảng D kết thúc, tuyển Úc đã xuất sắc giành tấm vé thứ 2 của bảng đấu cùng với Pháp lọt vào vòng 16 đội. Đó là thành tích đáng khen ngợi của "Socceroos". 

Trận thua đậm 1-4 trước Pháp trong ngày ra quân đã không đánh sập tinh thần của các cầu thủ Úc. Họ trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 1-0 trước Tunisia. Ở lượt trận cuối, Úc tiếp tục tạo ra cú "sốc" khi hạ tuyển Đan Mạch được đánh giá cao cũng với tỉ số tương tự.

Đó chắc chắn là khoảnh khắc xúc động, bởi đây mới là lần đầu sau 16 năm tuyển Úc vượt qua được vòng bảng World Cup. Nhiều cầu thủ Úc và HLV Graham Arnold đã bật khóc sau khi trận đấu với Đan Mạch khép lại.

Mặc dù vậy, vị chiến lược gia 59 tuổi vẫn tỏ ra nghiêm khắc. Trả lời phỏng vấn, ông nói: "Sẽ không ai ăn mừng. Đó chính là cách đã giúp chúng tôi tiếp tục đánh bại Đan Mạch sau khi đã thắng Tunisia. Không được ăn mừng, không được bày tỏ cảm xúc, không được chia sẻ trên mạng xã hội, mọi người cần phải ngủ, nghỉ ngơi".

Lý do khiến ông Graham Arnold tỏ ra cứng rắn là vì trước đây, đội bóng của ông từng rơi vào cảnh nghiệt ngã vì "ngủ quên trên chiến thắng". Đó là những gì xảy ra tại Olympic Tokyo diễn ra hồi năm 2021. 

Khi đó, tuyển Olympic Úc do ông Arnold dẫn dắt gây ra bất ngờ khi đánh bại Argentina hùng mạnh 2-0 ngay lượt trận đầu tiên vòng bảng. Tuy nhiên sau đó, Úc đã thua cả hai trận còn lại trước Tây Ban Nha và Ai Cập, qua đó xếp chót bảng.

Chia sẻ về kỷ niệm này, ông Arnold tiết lộ: "Nếu có gì đó tôi học được từ Olympic Tokyo, thì đó là việc mọi người ăn mừng quá nhiều sau chiến thắng trước Argentina. Một phần nguyên nhân trong đó tới từ mạng xã hội. Các cầu thủ thức tới 4, 5 giờ sáng để đọc những bình luận khen ngợi.

Những điều đó gây ảnh hưởng đến não bộ của bạn. Kể cả khi bạn khỏe mạnh và vẫn đáp ứng được chiến thuật, thì nó chẳng có ý nghĩa gì nếu bộ não của bạn không tập trung".

Tại vòng 16 đội, Úc sẽ chạm trán Argentina.

Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội

TTO - Ngày 30-11, tuyển Úc đã thắng Đan Mạch 1-0 để giành vị trí thứ hai bảng D với 6 điểm, bằng điểm Pháp nhưng kém hiệu số phụ. Tuyển Úc cũng là đội châu Á đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên