08/08/2020 08:21 GMT+7

HLV Zinedine Zidane: 'Không việc gì phải trách móc Varane'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Phát biểu sau trận thua 1-2 trước Man City tại lượt về vòng 16 đội Champions League sáng 8-8, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã tỏ thái độ bảo vệ cậu học trò Raphael Varane sau hai sai lầm tai hại.

HLV Zinedine Zidane: Không việc gì phải trách móc Varane - Ảnh 1.

Zinedine Zidane đã bảo vệ Varane sau trận đấu thảm họa trước Man City - Ảnh: UEFA

Cả 2 bàn thua của Real Madrid đều đến từ sai lầm của trung vệ Raphael Varane. Một lần trong hiệp 1 khi anh bị mất bóng ngay trong vòng cấm. Lần thứ 2 là đường chuyền về bất cẩn cho thủ thành Courtois, tạo điều kiện để Gabriel Jesus ghi bàn.

Kết quả này khiến Real Madrid dừng bước, mất cơ hội lọt vào vòng tứ kết. Dù vậy khi trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Zinedine Zidane không hề có ý trách móc Varane.

Ông nói: "Chúng tôi xứng đáng được khen ngợi trong mùa giải này. Không việc gì phải trách móc Varane cả. Chúng tôi chỉ phải ngẩng đầu lên và tiếp tục với mọi thứ mà thôi. Đó là những gì tôi nói với các cầu thủ.

Chúng tôi cần phải tự hào vì những gì đã làm được trong mùa giải này. Không có lý do gì để tìm kiếm nguyên nhân thất bại (trước Man City) cả. Chúng tôi đã làm hết sức nhưng đôi khi mọi thứ không như ý muốn".

Không chỉ Zidane, một đồng đội của Varane là Rodrygo cũng lên tiếng bảo vệ anh. Trả lời tờ Marca, cầu thủ người Brazil thậm chí đã nhắc nhở về những đóng góp của Varane trong quá khứ.

"Đôi lúc những điều như vậy vẫn xảy ra. Thật sự đáng tiếc, nhưng Varane là một cầu thủ vĩ đại và tôi không nghĩ những sai lầm ngày hôm nay có thể làm vấy bẩn những di sản của anh ấy tại Real Madrid", Rodrygo chia sẻ.

Bản thân Varane cũng đã nhận toàn bộ lỗi lầm về phần mình. "Thất bại này hoàn toàn do tôi. Tôi nhận toàn bộ mọi trách nhiệm. Tôi thật sự cảm thấy rất buồn cho các đồng đội của mình", anh nói với tờ Marca.

Với việc bị loại khỏi Champions League, mùa giải này của thầy trò HLV Zinedine Zidane chính thức khép lại. Kết quả trước Man City có thể đáng buồn, nhưng dù sao họ cũng đã có mùa giải thành công khi lên ngôi tại La Liga.

Zidane – 14 tấm thẻ đỏ, rèn nên vị thần chiến thắng Zidane – 14 tấm thẻ đỏ, rèn nên vị thần chiến thắng

TTO - “Giống như người mẹ khi trở về nhà rồi thấy lũ trẻ hư đốn, lười nhác và chỉ biết phá phách, cô ấy không giận dữ, mà chỉ thất vọng…”

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên