20/10/2020 13:44 GMT+7

Hồ thủy lợi Bảo Đài an toàn, quốc lộ 12 nứt toác phải ngừng lưu thông

QUỐC NAM - TRẦN MAI
QUỐC NAM - TRẦN MAI

TTO - Cơ quan chức năng khẳng định hồ Bảo Đài (Quảng Trị) vẫn an toàn sau khi có tin đồn hồ bị vỡ. Trong khi đó tại Quảng Bình, quốc lộ 12 bị nứt toác vỡ ra từng mảng, hiện cấm lưu thông hoàn toàn.

Hồ thủy lợi Bảo Đài an toàn, quốc lộ 12 nứt toác phải ngừng lưu thông - Ảnh 1.

Lượng nước lớn đổ về huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị - Ảnh: CTV

Trưa 20-10, ông Lê Quang Lam - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, khẳng định không có chuyện vỡ hồ thủy lợi Bảo Đài (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) như một số thông tin thất thiệt trên mạng xã hội đăng sáng nay.

Cũng theo ông Lam, ông và lực lượng chức năng đang có mặt tại hồ Bảo Đài, hồ vẫn an toàn.

Theo ông Lam, lượng nước lớn đổ về huyện Vĩnh Linh là do lượng mưa trong 12 giờ qua tại huyện này luôn ở mức trên 200mm. Ngoài ra, một hồ thủy lợi nhỏ do thôn quản lý thuộc địa phận huyện Lệ Thủy, Quảng Bình (giáp huyện Vĩnh Linh) vỡ nên có ảnh hưởng đến huyện Vĩnh Linh.

Trước đó, từ sáng cùng ngày mạng xã hội xuất hiện thông tin hồ Bảo Đài bị vỡ, lũ về hạ du rất lớn, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán. Ngoài ra còn có clip phát thông báo chạy lũ. 

Thông tin này sau đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt gây hoang mang dư luận. Ông Lam khẳng định thông tin trên là thất thiệt.

Hồ Bảo Đài có dung tích chứa 25,5 triệu m3, nếu vỡ đập thật sự sẽ làm thảm họa cho vùng hạ du.

Trong khi đó sáng cùng ngày, ông Đoàn Phúc Hạnh - chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) = cho biết hiện công an, chính quyền địa phương đã lập rào chắn chặn toàn bộ tuyến quốc lộ 12 qua địa phận xã này để đảm bảo an toàn.

Hồ thủy lợi Bảo Đài an toàn, quốc lộ 12 nứt toác phải ngừng lưu thông - Ảnh 2.

Đoạn quốc lộ 12 qua xã Dân Hóa bị nứt toác, mặt đường vỡ ra từng mảng - Ảnh: HẢI YẾN

Theo ông Hạnh, từ chiều muộn 19-10, mưa lũ đã làm một đoạn đường dài khoảng hơn 300m tại km 136 trên tuyến đường này bị nứt toác, mặt đường vỡ ra từng mảng. Có những đường nứt lớn kéo dài vài chục mét. Nhiều đoạn bị nước lũ xói làm mặt đường vỡ vụn. Tuyến quốc lộ dẫn lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo hoàn toàn tê liệt.

Ông Hạnh nói nguy cơ sạt lở tiếp vẫn còn vì trời vẫn đang tiếp tục mưa.

Hiện rất nhiều phương tiện bị tắc lại, kéo dài nhiều kilomet. Lực lượng chức năng cũng cử người chặn để không cho ai đến gần đoạn bị sạt.

Quảng Bình thành rốn lũ mới Quảng Bình thành rốn lũ mới

TTO - Từ trưa 18-10, mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều địa phương tại Quảng Bình chìm trong biển lũ.

QUỐC NAM - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên