13/12/2018 18:21 GMT+7

Hoa hậu Mỹ đùa cợt tiếng Anh của hoa hậu Việt H'Hen Niê, dân mạng nổi sóng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hoa hậu Mỹ Sarah Rose Summers cùng 2 thí sinh khác đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội sau khi họ giễu cợt khả năng tiếng Anh của H'Hen Niê. Một số khán giả còn kêu gọi ban tổ chức cấm các thí sinh này tham gia các phần thi còn lại.

Video các thi sinh Mỹ-Colombia-Úc giễu cợt khả năng nói tiếng Anh của Hoa hậu H'Hen Niê và đại diện Campuchia

Một số thí sinh tham gia Miss Universe 2018 mới đây đã bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội vì chê bai khả năng nói tiếng Anh của các thí sinh khác.

Cụ thể, theo tờ Inquirer (Philippines), một đoạn video livestream chung của các đại diện Mỹ (Sarah Rose Summers), Colombia (Valeria Morales) và Úc (Francesca Hung) đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, thí sinh Summers hỏi hai cô bạn còn lại rằng: "Các cô nghĩ sao về hoa hậu Việt Nam H’Hen Niê?". Hoa hậu Colombia Valeria Morales liền đáp: "Thời trang, thanh lịch đấy!". Còn Hung thì tỏ vẻ đồng ý.

Sau đó, Summers tiếp tục nói một cách giễu cợt: "Và cô ấy (H’Hen Niê) giả vờ mình biết nhiều tiếng Anh lắm. Rồi khi bạn hỏi cô ấy một câu hỏi sau một hồi trò chuyện, thì cô ấy chỉ cười. Cô ấy thật đáng yêu".

Hoa hậu Mỹ đùa cợt tiếng Anh của hoa hậu Việt HHen Niê, dân mạng nổi sóng - Ảnh 2.

Người đẹp Việt Nam H’Hen Niê cư xử rất thân thiện với đại diện của Mỹ hôm thi trang phục dân tộc 10-12 - Ảnh: INSTAGRAM

Không chỉ H’Hen Niê, đại diện Campuchia - Rern Sinat cũng bị ba thí sinh này đem ra đùa giỡn trong đoạn video phát trên Instagram.

"Hoa hậu Campuchia đến đây và không nói một chút tiếng Anh nào cả. Và cũng không một thí sinh nào khác nói được ngôn ngữ của cô ấy đâu!", Hoa hậu Mỹ Sarah Summers chế nhạo đại diện của Campuchia.

Hoa hậu Mỹ đùa cợt tiếng Anh của hoa hậu Việt HHen Niê, dân mạng nổi sóng - Ảnh 3.

Hình ảnh hoa hậu Mỹ và Úc đứng cạnh nhau được tài khoản Instagram của hoa hậu Úc Francesca Hung đăng tải - Ảnh: INSTAGRAM

Đoạn livestream trên không còn trên tài khoản của một trong ba thí sinh này, nhưng đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Người dùng mạng xã hội cho biết các bình luận như vậy mang tính xúc phạm và cáo buộc bộ ba đại diện Mỹ - Colombia - Úc giở trò bắt nạt các thí sinh khác. Một số khán giả còn đề nghị cấm 3 thí sinh này tham gia các phần thi còn lại của Miss Universe 2018.

"Ban tổ chức Miss Universe à! Tôi thắc mắc liệu các vị sẽ cho phép hoa hậu Mỹ, Colombia và Úc tiếp tục tham gia cuộc thi hay không, sau các bình luận phân biệt chủng tộc của họ. Không thể tin nổi họ lại đại diện quốc gia của họ!", một người dùng viết trên Twitter.

Một tài khoản Twitter khác bình luận: "Gửi tới hoa hậu Mỹ đã chỉ ra khả năng nói tiếng Anh của hoa hậu Việt Nam và hoa hậu Campuchia! Sự hẹp hòi của cô đang hủy hoại cả cuộc thi Miss Universe đấy!".

Hoa hậu Mỹ đùa cợt tiếng Anh của hoa hậu Việt HHen Niê, dân mạng nổi sóng - Ảnh 4.

Sarah Rose Summers xúc động khi đăng quang hoa hậu Mỹ tổ chức tại Louisiana vào ngày 21-5-2018 - Ảnh: GETTY

Sarah Rose Summers, sinh năm 1994, là một người mẫu đến từ Mỹ. Đại diện bang Nebraska, cô đăng quang ngôi vị hoa hậu Mỹ hồi tháng 5-2018.

Cô gái có chiều cao 1,65m này là một người có học thức. Cô tốt nghiệp Đại học Công giáo Texas (TCU) hồi năm 2017 với hai bằng cử nhân - khoa học truyền thông chiến lược (SSC) và phát triển trẻ em (CD).

Vụ việc làm dậy sóng cộng đồng mạng khi các thí sinh chuẩn bị bước vào phần thi bán kết Miss Universe 2018 tối 13-12.

5 quốc gia giành vương miện Hoa hậu nhiều nhất tại Miss Universe 5 quốc gia giành vương miện hoa hậu nhiều nhất tại Miss Universe

TTO - Mỹ có số lần chiến thắng nhiều nhất tại Miss Universe, chiếm tới 12% số vương miện được trao. Trong khi đó, đến nay có hơn 30 quốc gia có thí sinh đăng quang tại đấu trường nhan sắc này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên