31/10/2020 22:58 GMT+7

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu được phục hồi chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, đã tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu từ ngày 31-10.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu được phục hồi chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2 - Ảnh 1.

Thân nhân có gửi hũ tro cốt vào chùa Kỳ Quang 2 đọc thông tin các giai đoạn nhận dạng hũ tro cốt, di ảnh - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chiều 31-10, tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM), ngày thứ tư và cũng là ngày cuối thực hiện đại lễ trai đàn cầu âm siêu chư hương linh gửi tro cốt thờ phụng tại chùa, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quang lâm.

Dịp này, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Trưởng lão Hòa thượng cho biết hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã có công xây dựng nên ngôi Tam bảo khi ngôi chùa còn đơn sơ giữa khu nghĩa địa hoang vắng, mở thêm trung tâm từ thiện xã hội nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi.

Sau gần 2 tháng nhập thất tịnh tu (kể từ ngày 5-9), hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã ý thức được trách nhiệm, dành thời gian quán chiếu những gì đã qua; đồng thời sự việc chùa Kỳ Quang 2 cũng đã ổn định nên Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định phục hồi mọi chức vụ cho hòa thượng Thích Thiện Chiếu từ hôm nay, ngày 31-10.

Trước đó, ngày 5-9, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu vì để xảy ra vụ việc tro cốt thân nhân của nhiều gia đình gửi tại chùa bị đảo lộn, thất lạc tên và di ảnh đi kèm.

Ngày 7-9, Ban trị sự Phật giáo quận Gò Vấp, chùa Kỳ Quang 2, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp, chính quyền phường 17 (quận Gò Vấp, TP.HCM) và đại diện thân nhân các gia đình gửi tro cốt và di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 đã thống nhất mở khu vực sắp xếp hũ tro cốt cho thân nhân nhận diện từ sáng 9-9.

Kết quả cho thân nhân nhận dạng hũ tro cốt, di ảnh từ ngày 9-9 đến 17-9: Tổng số hũ tro cốt được gia đình nhận dạng và đầy đủ thông tin: 478 hũ (gồm 388 hũ đá trắng, hũ sành và 90 hũ sành có đầy đủ thông tin nhưng chưa có thân nhân đến nhận).

Tổng số hũ tro cốt các gia đình nhận dạng bị trùng: 45 hũ; tổng số hũ tro cốt được các gia đình nhận dạng nhưng còn nghi ngờ: 45 hũ; tổng số di ảnh (chỉ thờ hình tại chùa) được các gia đình nhận dạng: 14 hình. Sau đó, các gia đình nhận dạng hũ tro cốt bị trùng đã tiến hành đối chứng.

Theo nhà chùa, các thân nhân muốn tiếp tục gửi tro cốt, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 sẽ làm thủ tục ký gửi và biên bản ghi nhớ giữa 2 bên theo quy định pháp luật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng thời nhà chùa sẽ sắp xếp lại các hũ tro cốt, di ảnh của thân nhân gửi và tôn trí lại nơi thờ cúng đúng theo phong tục và nghi lễ của người Việt và Phật giáo Việt Nam.

Chùa Kỳ Quang 2: 407 hũ tro cốt được nhận diện thành công trong đợt 1 Chùa Kỳ Quang 2: 407 hũ tro cốt được nhận diện thành công trong đợt 1

TTO - Sau 4 ngày nhận diện hũ tro cốt, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2, đã có 349 gia đình nhận diện được 407 hũ tro cốt và 12 di ảnh của người thân.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên