25/08/2018 10:41 GMT+7

Học sinh chơi phản cảm, Trường Sư phạm thực hành nói gì?

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - Ông Trần Văn Minh - hiệu trưởng Trường THPT Sư phạm thực hành (thuộc Trường ĐH Cần Thơ), lên tiếng liên quan đến trò chơi phản cảm tại trường này gây xôn xao dư luận.

Học sinh chơi phản cảm, Trường Sư phạm thực hành nói gì? - Ảnh 1.

Một trong số hình ảnh học sinh chơi phản cảm trong clip gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Trong buổi họp báo ngày 24-8, ông Minh cho biết đây là những trò chơi kết nối đầu năm học, ban giám hiệu đã xem qua kế hoạch, thể lệ, duyệt và giao cho Đoàn trường triển khai.

Nội dung của buổi sinh hoạt gồm có nhiều trò chơi liên hoàn. Sự việc bị phản ánh là trò chơi "chuyển thẻ bằng mặt".

Nội dung trò chơi này có hai người chơi (một người nằm xuống để thẻ ở bất cứ nơi nào trên mặt) và cách chơi là hai người áp mặt vào nhau, lăn qua một vòng sau đó chuyền cho người khác để mang thẻ đến đích sớm.

Theo quy định của nhà trường từ ban đầu là nam chơi với nam, nữ chơi với nữ. Đến trò chơi này, các lớp ùa vào rất đông (hơn 400 học sinh), khi đó ban tổ chức không giám sát được hết, các em nam và nữ chơi chung với nhau dẫn đến những hình ảnh chưa phù hợp.

"Một số ý kiến trên mạng thông tin vụ việc cường điệu, suy diễn như: em nào không chơi sẽ bị hạ hạnh kiểm, bắt buộc tất cả các em phải chơi, nhà trường kỷ luật em học sinh quay clip tung lên mạng... đều là thông tin bịa đặt, sai sự thật" - ông Minh khẳng định.

Ông Minh cũng thừa nhận sau khi diễn ra mới thấy trò chơi có nhiều bất cập, chưa phù hợp với đối tượng học sinh phổ thông. 

"Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này" - ông Minh chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Khảm, bí thư Đoàn trường, nói: "Lúc đầu nghĩ trò chơi rất bình thường, mục đích chào đón học sinh khối 10 mang tính chất vui vẻ, thoải mái đầu năm học. Nhưng khi diễn ra không như ý muốn, gây nhiều hiểu lầm đáng tiếc, chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này".

Một lãnh đạo Thành đoàn TP Cần Thơ cho hay Thành đoàn cũng đã làm việc với Đoàn trường để có hướng giải quyết tiếp theo, tránh gây ảnh hưởng đến học sinh.

Đồng thời nhắc nhở Đoàn trường lưu ý khi chọn các trò chơi phải phù hợp, tránh gây phản cảm.

Đà Nẵng đưa trò chơi dân gian vào trường học Đà Nẵng đưa trò chơi dân gian vào trường học

TTO - Dịp hè này, các trường tại Đà Nẵng sẽ bắt đầu tổ chức các trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, múa sạp, nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, cướp cờ...

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên