Học sinh lớp 8 thuyết trình bằng tiếng Anh

Mỹ DUNG
Mỹ DUNG

TTO - Dẫn dắt bài học, thuyết trình, dựng các đoạn video, phỏng vấn phụ huynh, trao đổi với giáo viên một cách thuyết phục bằng tiếng Anh trong tiết học “Tình bạn”...

Các học sinh lớp 8A15 Trường THCS Trần Văn Ơn giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh trong chuyên đề “Tình bạn” - Ảnh: Mỹ Dung
Các học sinh lớp 8A15 Trường THCS Trần Văn Ơn giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh trong chuyên đề “Tình bạn” - Ảnh: Mỹ Dung


Đó là những gì mà các học sinh lớp 8A15 Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) gây nhiều bất ngờ cho người tham dự vào ngày 10-11.

Điều đáng nói là những học sinh lớp 8A15 này không thuộc lớp tăng cường tiếng Anh hay lớp tích hợp, nhưng lại giao tiếp và tương tác bằng tiếng Anh rất tốt.

Chuyên đề “Tình bạn” được 6 nhóm học sinh trong lớp dẫn dắt hoàn toàn bằng việc thuyết trình tiếng Anh, đưa ra thông điệp gồm: bạn bè học đường, tình bạn khác giới, bạn bè qua mạng xã hội, Facebook; kết bạn với cha mẹ; làm bạn với thầy cô, làm bạn với động vật, làm bạn với môi trường...

Nội dung công việc là vậy, nhưng học sinh lớp 8A15 đã thực hiện bằng nhiều hình thức, từ diễn kịch, phỏng vấn thực hiện video với khách nước ngoài, dựng video khoa học từ những tư liệu trên mạng và... phỏng vấn “nóng” cả giáo viên, phụ huynh tham dự với con ngay trong giờ học.

Cô Bùi Thùy Dương, giáo viên tiếng Anh lớp 8A15, cho biết toàn bộ chuyên đề do học sinh tự thực hiện, chủ động trong cách dẫn dắt để bài học trở nên sinh động. “Dù là chuyên đề nhưng bài học không được tập dượt trước. Mục đích của chuyên đề là để học sinh thể hiện được bản thân, học hỏi qua việc xử lý tình huống, nâng cao cả khả năng giao tiếp tiếng Anh với những em chưa được tự tin về ngoại ngữ. Qua bài học này, các em sẽ có cơ hội làm việc nhóm, cải thiện thêm các kỹ năng khác của mình...”.

Cô Trần Thúy An, hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết nhà trường muốn đưa đến cho học sinh những bài học thú vị, bổ ích, tạo cho học sinh cơ hội tự khám phá kiến thức, tự biết đưa ra những thông điệp và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp với xã hội, giao tiếp bằng tiếng Anh...

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn gắn kết với phụ huynh trong giáo dục con cái, nên đã và đang thực hiện nhiều giờ học có sự gắn kết học sinh - gia đình - xã hội - nhà trường như vậy” - cô Thúy An nói thêm.

Mỹ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên