03/12/2022 19:02 GMT+7

Học sinh trung học phổ thông TP.HCM thi sáng tạo robot

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Đông đảo học sinh trung học phổ thông TP.HCM đã có mặt tại cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh trung học phổ thông khởi tranh tại khuôn viên Trường THPT Âu Lạc (quận Tân Bình) chiều 3-12.

Học sinh trung học phổ thông TP.HCM thi sáng tạo robot - Ảnh 1.

Cuộc thi với nhiều thử thách khó như dò line, vượt "cầu Thủ Thiêm 2" đoạt và đưa khối năng lượng về đích - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thấy robot không thể tiếp tục di chuyển để hoàn thành phần thi dò tìm đường line, thí sinh Phan Tuấn Anh (Trường THPT Bình Hưng Hòa) sốt sắng ra hiệu, xin được thiết lập lại các cài đặt phần thô trên thân của robot.

Tuấn Anh chia sẻ trước khi thi đấu cả đội tập trung kiểm tra các bộ phận, kỹ thuật của robot và không hề soạn sẵn chiến thuật.

"Vào thi đấu rất áp lực, đôi khi robot gặp trục trặc bất ngờ nên chiến thuật của đội em là... chơi tới đâu tính tới đó", Tuấn Anh chia sẻ thật thà.

Anh Nguyễn Đức Nguyên - trưởng ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP.HCM, trưởng ban tổ chức - cho biết cuộc thi sáng tạo robot năm nay có chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo vì thành phố tương lai".

Việc mô phỏng công trình cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn trên sa bàn thi đấu, các công trình lớn của thành phố (tuyến metro, Bảo tàng Hồ Chí Minh, đô thị sáng tạo phía đông thành phố…) ngụ ý và hy vọng sẽ khơi dậy tình yêu thành phố, tinh thần sáng tạo - chung tay xây dựng và phát triển TP.HCM trong các bạn học sinh.

Học sinh trung học phổ thông TP.HCM thi sáng tạo robot - Ảnh 2.

Cuộc thi sáng tạo robot năm nay thu hút 33 đội thi với tổng cộng 128 thí sinh - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cuộc thi đòi hỏi thí sinh cần có lượng kiến thức phong phú, kỹ năng về thiết kế, lắp ráp và lập trình để sáng tạo robot hoạt động thông qua việc dò line tự động và điều khiển bằng phương thức truyền dữ liệu không dây.

33 đội thi với 128 thí sinh là học sinh của 22 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM tham gia hội thi.

Các đội được chia thành 11 bảng, thi đấu theo phương thức vòng tròn tính điểm để chọn ra 16 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Dự kiến chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo robot sẽ diễn ra vào ngày 4-12.

Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh trung học phổ thông do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Học sinh trung học phổ thông TP.HCM thi sáng tạo robot - Ảnh 4.

Lượng kiến thức của học sinh cũng hạn chế nên kỹ thuật là một trong những khó khăn mà các đội gặp phải với thiết kế robot của mình - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Học sinh trung học phổ thông TP.HCM thi sáng tạo robot - Ảnh 5.

Hai cô trò cùng kiểm tra lại "chiến binh" của mình trước khi xuất trận - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Học sinh trung học phổ thông TP.HCM thi sáng tạo robot - Ảnh 6.

Hai thí sinh đến từ đội thi Trường THPT Bình Hưng Hòa thể hiện quyết tâm trước khi tham gia trận đấu - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Học sinh trung học phổ thông TP.HCM thi sáng tạo robot - Ảnh 7.

Niềm vui vỡ òa của cổ động viên khi đội nhà chiến thắng - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thi robot thế giới: Đội Việt Nam đoạt giải 3 Thi robot thế giới: Đội Việt Nam đoạt giải ba

TTO - Đội Việt Nam đã đoạt giải ba ở bảng dành cho học sinh dưới 13 tuổi tại vòng chung kết Cuộc thi robot thế giới (World Robot Olympiad, WRO 2016) vừa diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ).

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên