14/11/2019 09:18 GMT+7

Hôm nay, Việt Nam - UAE: Chờ chiến thắng tại Mỹ Đình

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù khó khăn nhưng tuyển VN sẽ giành chiến thắng trước UAE ở vòng loại World Cup 2022 vào 20h hôm nay (14-11, VTV6 THTT) trên sân Mỹ Đình nếu giải quyết được bài toán ở tuyến giữa.

Hôm nay, Việt Nam - UAE: Chờ chiến thắng tại Mỹ Đình - Ảnh 1.

Với Tuấn Anh, tuyến giữa VN có một chốt chặn vững chắc cùng bệ phóng tấn công sắc sảo - Ảnh: N.KHÔI

Sau ba lượt trận, ba đội đang tạm dẫn đầu bảng G là Thái Lan, Việt Nam (cùng 7 điểm) và UAE (6 điểm). Một chiến thắng trước UAE sẽ giúp tuyển VN tiến thêm một bước trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng G trước khi gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19-11 tới.

UAE là đối thủ mạnh và gần đây nhất, họ vào đến bán kết Asian Cup 2019. UAE còn được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Bert van Marwijk, nhà cầm quân từng đưa tuyển Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010. Nhưng hai năm trở lại đây, bóng đá VN đều đạt kết quả tốt trước các đối thủ Tây Á nên đội tuyển VN tỏ ra khá tự tin trong trận đấu này. 

Thêm vào đó, UAE không có được đội hình mạnh nhất vì chấn thương và thẻ phạt. Trong đó, sự vắng mặt của ngôi sao Ali Mabkhout - chân sút đã ghi 6 bàn sau 3 trận vừa qua ở vòng loại World Cup 2022 - là mất mát lớn của UAE trong bối cảnh cần phải đánh bại VN để trở lại với cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Chuẩn bị cho trận gặp VN, HLV Bert van Marwijk gọi đến 9 hậu vệ để cải thiện khả năng phòng ngự của đội nhà nhằm hướng đến một trận thắng. Ngay HLV Park Hang Seo cũng phải nghiên cứu rất kỹ UAE khi cho rằng HLV Bert van Marwijk luôn ưu tiên phòng ngự và bố trí khá nhiều tiền vệ ở khu vực giữa sân. "HLV Bert van Marwijk luôn phân tích rất kỹ để đánh vào điểm yếu của đối thủ. UAE không chơi tấn công tất tay trong cả trận nhưng sẽ dồn vào một thời điểm nào đó. Đội tuyển VN đã chuẩn bị khá nhiều phương án cho trận đấu này", ông Park nói.

Với thể hình tốt, các cầu thủ UAE thường tranh chấp mạnh mẽ cũng như rất nhanh trong các pha bứt tốc độ. Vì vậy, các tuyển thủ VN cần phải phong tỏa UAE ngay từ giữa sân nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Do đó, chọn cặp tiền vệ trung tâm nào để có thể khắc chế đối thủ là điều ông Park phải suy nghĩ. Hùng Dũng là sự lựa chọn số một và ai là người còn lại giữa Tuấn Anh, Huy Hùng hay Đức Huy?

Muốn có thế trận an toàn, tuyển VN sẽ ra sân với hai tiền vệ chuyên về phòng ngự là Hùng Dũng - Huy Hùng hay Hùng Dũng - Đức Huy. Nhưng để giành chiến thắng, phương án Hùng Dũng - Tuấn Anh là tối ưu hơn cả. Có Tuấn Anh, ông Park không chỉ có một cầu thủ điều tiết được lối chơi trước đối thủ chơi vây ráp như UAE mà còn có những đường chuyền phát động khi phản công. Điều ông Park bận tâm là Tuấn Anh có đang thật sự sung sức cho trận đấu được dự báo sẽ tranh chấp quyết liệt và có cường độ cao hay không, sau khi vắng mặt trong trận thắng Indonesia 3-1 vì chấn thương. Nhưng nhìn những buổi tập vừa qua tại Hà Nội, có thể thấy Tuấn Anh đang rất sung sức và sẵn sàng ra sân.

Ngoài Tuấn Anh, ông Park cũng có thể có thay đổi ở hàng công trước UAE. Sau hai lần lỡ hẹn vì chấn thương, tiền đạo Hà Minh Tuấn rất có thể được ra sân trong trận đấu với UAE. Và điều này hứa hẹn sẽ là bất ngờ ông Park dành cho UAE.

Hôm nay, Việt Nam - UAE: Chờ chiến thắng tại Mỹ Đình - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo (trái) và HLV Bert van Marwijk

Phát biểu trước trận đấu

HLV Park Hang Seo: "Hiện tâm lý và phong độ của toàn đội rất tốt. Hùng Dũng tuy bị chấn thương tay nhưng bác sĩ nói không ảnh hưởng gì đến thi đấu. Sức khỏe của Công Phượng, Văn Hậu vẫn ổn. Về phía đối thủ, theo tôi, việc UAE để thua Thái Lan là chuyện bình thường trong bóng đá và chẳng ảnh hưởng gì đến trận gặp VN. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trước UAE".

HLV Bert van Marwijk: "Ban huấn luyện đội tuyển UAE đã xem băng hình và phân tích kỹ chiến thuật mà đội tuyển VN đã áp dụng. Tôi không lo ngại sẽ thất bại trước tuyển VN như khi đối đầu với Thái Lan. Tuyển VN là đội bóng khó chơi nhất mà chúng tôi phải đối đầu trong bảng này. Tôi ấn tượng với lối chơi đa dạng của tuyển VN. Và do UAE cũng có lối chơi riêng nên trận đấu sẽ rất thú vị".

Ông Park và cái duyên với "những HLV World Cup"

Hôm nay (14-11), HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận đấu duyên nợ với các HLV từng dự World Cup, khi tuyển VN gặp UAE của HLV Bert van Marwijk ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong số những HLV World Cup mà ông Park đã từng đối đầu như HLV Sven-Goran Eriksson (tuyển Philippines), Vital Borkelmans (Jordan), Carlos Queiroz (Iran), Akira Nishino (Thái Lan)..., ông Bert van Marwijk là HLV có "số má" nhất. Nói vậy bởi HLV người Hà Lan này từng đưa đội bóng quê hương vào đến trận chung kết World Cup 2010.

Từ sau mốc son lịch sử đó đến nay, sự nghiệp của HLV Bert van Marwijk có chiều hướng đi xuống. Năm 2013, ông nhận lời dẫn dắt Hamburger SV (Đức) nhưng chỉ trụ lại đây được 143 ngày trước khi bị sa thải. HLV Bert van Marwijk mở đầu chuyến phiêu lưu tại châu Á bằng việc trở thành HLV đội tuyển Saudi Arabia vào năm 2015. Dù đưa Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2018 nhưng không bao lâu sau, ông đã ra đi do bất đồng ý kiến với LĐBĐ Saudi Arabia.

Tuy nhiên, HLV Bert van Marwijk vẫn góp mặt ở World Cup 2018 khi nhận lời dẫn dắt tuyển Úc. Nhưng ông cũng không ở lại quá lâu khi quyết định ra đi sau giải đấu trên đất Nga. Đầu năm nay, ông nhận lời làm HLV trưởng tuyển UAE với nhiệm vụ đưa tuyển UAE trở lại với đấu trường World Cup.

Dù bản lý lịch của ông Bert van Marwijk rất hoành tráng, nhưng ông Park đã quá quen việc đối đầu với những HLV đẳng cấp World Cup. Thậm chí, thành tích của ông Park trước những HLV từng dự World Cup cũng rất tốt. Ông Park mới chỉ bó tay trước HLV Carlos Queiroz, khi tuyển VN thua Iran 0-2 ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Ngược lại, người đáng lo hơn lại là Bert van Marwijk - người đang chịu áp lực rất lớn từ LĐBĐ UAE do tuyển UAE đang có thành tích không như mong đợi. Giới chuyên gia cho rằng HLV Bert van Marwijk có thể mất ghế nếu UAE thua chủ nhà VN. Thêm một điều đáng chú ý, ông Park chẳng khác nào "tử thần" với các HLV đang đứng trước bờ vực của việc sa thải.

Có thể kể, ông Park đã từng khiến rất nhiều HLV mất việc như Sirisak Yodyadthai (HLV tuyển Thái Lan), Guus Hiddink (U22 Trung Quốc) hay Simon Mcmenemy (Indonesia)...

H.D.


Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà Văn hóa Thanh Niên trực tiếp trận Việt Nam - UAE Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà Văn hóa Thanh Niên trực tiếp trận Việt Nam - UAE

TTO - Không có điều kiện đến sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam đấu UAE lúc 20h hôm nay (14-11), các CĐV vẫn có thể "tiếp lửa từ xa" cho thầy trò HLV Park Hang Seo tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà Văn hóa Thanh Niên.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên