18/09/2020 17:39 GMT+7

Hòm thư khiếu nại nạn quan liêu Nhật Bản quá tải chỉ vài giờ sau khi ra mắt

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chỉ 9 giờ sau khi tân bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Nhật Bản ra mắt hòm thư điện tử nhận khiếu nại về tình trạng quan liêu, hòm thư đã quá tải với hàng ngàn email gửi về.

Hòm thư khiếu nại nạn quan liêu Nhật Bản quá tải chỉ vài giờ sau khi ra mắt - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono - Ảnh: EPA-EFE

Cựu bộ trưởng quốc phòng Taro Kono, hiện là tân bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính, cho biết hòm thư đang bị quá tải và sẽ tạm thời đóng.

Theo Hãng tin AFP, ông Kono là một quan chức tích cực dùng Twitter và thường xuyên tương tác với mọi người trên mạng xã hội này. Ông Kono đã công bố hòm thư khiếu nại trên Twitter ngay sau khi được tân Thủ tướng Yoshihide Suga bổ nhiệm vào ngày 16-9.

"Hãy gửi thông tin, chẳng hạn các quy định không cần thiết, các quy tắc đang khiến công việc của bạn trở nên khó khăn và những công chức quan liêu", ông Kono viết trên tài khoản Twitter.

Không lâu sau, ông Kono rất hào hứng tuyên bố rằng hòm thư khiếu nại đã nhận được hơn 3.000 email chỉ trong vài giờ.

Nhưng số email đã gửi về nhiều hơn ông Kono nghĩ.

"Tôi đã nhận được nhiều email hơn mong đợi - ông Kono thừa nhận - Tôi đang tạm ngừng nhận email mới để xem qua những email tôi đã nhận cho tới nay".

Tân Bộ trưởng Taro Kono cho biết giải quyết tình trạng quan liêu là ưu tiên hàng đầu của ông.

Giải quyết nạn quan liêu cũng là một điểm quan trọng trong chính sách kinh tế "Abenomics" của cựu thủ tướng Abe Shinzo.

Ông Suga chính thức trở thành tân Thủ tướng Nhật Ông Suga chính thức trở thành tân Thủ tướng Nhật

TTO - Không ngoài dự đoán, ông Yoshihide Suga được bầu làm tân thủ tướng của Nhật Bản để lãnh đạo đất nước Mặt trời mọc trước nhiều thử thách khó khăn, như vực dậy kinh tế sau đại dịch COVID-19.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên