25/07/2022 15:35 GMT+7

Hơn 140 trẻ em chết đuối chỉ trong 1 tháng hè

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Thống kê sơ bộ cho thấy chỉ trong 1 tháng hè, có tới 100 vụ đuối nước và 142 em tử vong. Con số này được kỳ vọng giảm thiểu khi 10 bộ ngành cùng ký kết kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước giai đoạn 2022-2030.

Hơn 140 trẻ em chết đuối chỉ trong 1 tháng hè - Ảnh 1.

Đại diện 10 bộ, ngành ký kết kế hoạch chung - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 25-7, đại diện 10 bộ ngành gồm Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Công an, Văn hóa - thể thao và du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã ký kế hoạch liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 nhằm tăng cường trách nhiệm, công tác phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp, mô hình phòng chống đuối nước trẻ em. Mục tiêu giảm 20% tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước vào năm 2030.

Số trẻ tử vong 1 tháng nghỉ hè bằng 5 tháng cộng lại

Theo ông Đặng Hoa Nam - cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, tử vong do đuối nước có xu hướng giảm, từ 3.300 trẻ (năm 2010) xuống còn 1.990 trẻ (năm 2021). Trung bình giảm từ 3-5%/năm, tương đương khoảng 100 trẻ/năm.

"Các vụ đuối nước trẻ em xảy ra tập trung vào những tháng hè, hay gặp đầu mùa hè khi các em chuẩn bị vào kỳ nghỉ hè", ông Nam nhận định.

Còn theo anh Lê Hải Long - phó chủ tịch Hội đồng Đội trung ương, thống kê sơ bộ từ Trung ương Đoàn từ tháng 1 đến tháng 5-2022 cho thấy có 100 vụ đuối nước và 142 em tử vong.

"Tuy nhiên, chỉ trong dịp hè từ tháng 5 đến gần hết tháng 6 có số trẻ em tử vong bằng với số trẻ tử vong trong 5 tháng đầu năm. Như vậy trong dịp hè, tỉ lệ tử vong do đuối nước rất cao", anh Long nêu.

Nguyên nhân là phụ huynh và người chăm sóc trẻ lơ là, chưa sát sao trong giám sát, nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, nhất là với trẻ dưới 6 tuổi. Do vậy, thời gian tới, Trung ương Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh và người chăm sóc trẻ về kiến thức phòng tránh đuối nước.

Trung ương Đoàn dự kiến đưa vào vận hành 15 bể bơi cuối năm 2022, 25 bể bơi nữa vào năm 2023 trên toàn quốc. Tháng 9 tới, Trung ương Đoàn và Cục Trẻ em sẽ phối hợp tổ chức liên hoan tuyên truyền măng non phòng chống đuối nước.

Hơn 140 trẻ em chết đuối chỉ trong 1 tháng hè - Ảnh 2.

Anh Lê Hải Long chia sẻ, trong phong trào tình nguyện hè hằng năm, đoàn viên thanh niên cả nước tham gia cùng chính quyền địa phương rà soát các "điểm nóng" đuối nước - Ảnh: HÀ QUÂN

Thiệt mạng do đuối nước là nhiều nhất

Đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an, cho hay trong 5 năm qua, số vụ tai nạn đuối nước chiếm tỉ lệ lớn chỉ sau sự cố, tai nạn liên quan đến cháy nổ. 

"Tuy nhiên, số người thiệt mạng do đuối nước lớn hơn rất nhiều 8 loại hình sự cố tai nạn", đại tá Khương chia sẻ.

Trong hai năm 2020 và 2021, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động gần 9.000 lượt phương tiện và hơn 48.000 lượt cán bộ, chiến sĩ để giải quyết hơn 4.900 sự cố, tai nạn, trong đó có tới 1.427 vụ dưới nước (chiếm 29%). 

Để phòng chống đuối nước ở trẻ em, Bộ Công an đã đề ra một số giải pháp như truyền thông, khuyến khích các hộ gia đình dạy bơi cho trẻ em; chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã rà soát, đề xuất, kiến nghị địa phương cảnh báo nguy hiểm tại sông, hồ, ao, hố sâu tại các công trình, công trường…

Hơn 140 trẻ em chết đuối chỉ trong 1 tháng hè - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo đại tá Khương, Bộ Công an đã chỉ đạo tới công an cơ sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật những trường hợp vi phạm, cố tình không thực hiện phòng, chống đuối nước, nhất là ở bãi tắm, khu vui chơi giải trí, công trường xây dựng.

"Nếu như không có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cấp xã tại nơi tồn tại nguy cơ dẫn tới sự cố đuối nước như ao hồ, sông suối, công trình và không có cảnh báo, giám sát, hạn chế đi lại thì nguy cơ đuối nước rất cao", đại tá Khương nêu rõ.

Tại lễ ký, TS Nguyễn Nho Huy, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh ngành giáo dục có trách nhiệm trong giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh; đào tạo dạy bơi, cứu đuối nước an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ kiến thức hướng dẫn trẻ em kỹ năng, kiến thức để chủ động phòng, tránh đuối nước…

Đại diện Quỹ từ thiện Bloomberg khuyến nghị Chính phủ Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa vào hạ tầng, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức liên quan đảm bảo hoạt động bảo vệ trẻ em trong môi trường nước; tăng cường truyền thông; nghiên cứu để đưa ra giải pháp hạn chế đuối nước…

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho quân nhân hy sinh cứu cháu bé đuối nước Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho quân nhân hy sinh cứu cháu bé đuối nước

TTO - Ngày 29-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thượng tá Bùi Văn Nhiên, người đã hy sinh quên mình cứu cháu bé bị đuối nước.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên