21/09/2021 17:12 GMT+7

Hơn 4.000 gia đình gặp lại con bị bắt cóc, thất lạc, có người 'mất tích' 60 năm

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trong số 4.302 người bị bắt cóc, thất lạc mà công an Trung Quốc tìm được, có 22 người đã bị bị bắt cóc, thất lạc hơn 60 năm. Nước mắt giàn giụa ngày cha mẹ được gặp lại con sau hàng chục năm không rõ tung tích.

Hơn 4.000 gia đình gặp lại con bị bắt cóc, thất lạc, có người mất tích 60 năm  - Ảnh 1.

Anh Uông Thụy (31 tuổi) - đã bị bắt cóc 26 năm - được gặp lại cha mẹ tại thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc vào ngày 21-6-2021 - Ảnh: VCG

Ngày 21-9, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin 4.302 gia đình Trung Quốc đã được đoàn tụ với con của họ sau nhiều năm con cái bị bắt cóc, không rõ tung tích.

Cụ thể, cuối tuần trước, chỉ 2 ngày trước Tết Trung thu (21-9), Cục Điều tra hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc tiết lộ trên Wechat rằng công an nước này đã tìm thấy tổng cộng 4.302 người bị bắt cóc, mất tích kể từ khi họ khởi động một chiến dịch "đoàn viên" đặc biệt vào đầu năm nay.

Trong số 4.302 người trên, có 1.205 người đã bị bắt cóc hơn 20 năm qua, 888 người bị bắt cóc hơn 30 năm qua, 173 người bị bắt cóc trong 40 năm, 95 người bị bắt cóc trong 50 năm, 22 người bị bắt cóc hơn 60 năm...

Điều này có nghĩa nhiều người đã xa cha mẹ ruột hàng chục năm trời kể từ lúc nhỏ và khi đã trưởng thành mới được đoàn tụ với gia đình.

Anh Mao Dần (Mao Yin) bị bắt cóc 32 năm trước vào tháng 10-1988, khi chỉ mới 2 năm 8 tháng tuổi. Anh được đoàn tụ với gia đình vào ngày 18-5-2021 tại Cơ quan Công an Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc - Video: Haokan/CCTV

Chiến dịch đoàn viên nói trên đã giải quyết 206 vụ bắt cóc trẻ em, dẫn tới bắt giữ 543 nghi phạm. Hơn 1.800 sự kiện đã được tổ chức để giúp người nhà nhận lại con.

Trong chiến dịch đoàn viên này, thông tin ADN được sử dụng để giúp cơ quan công an kết nối những đứa trẻ bị thất lạc với cha mẹ của họ.

Ông Lưu Trung Nghĩa, cục trưởng Cục Điều tra hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc, cho biết tính từ năm 2012 đến nay, cơ quan công an các cấp trên khắp Trung Quốc đã giải quyết 5.135 vụ buôn bán trẻ em, bắt khoảng 23.000 nghi phạm và giải cứu số lượng lớn trẻ em bị bắt cóc.

Truyền thông Trung Quốc từng chia sẻ câu chuyện về anh Uông Thụy (Wang Rui). Mẹ của Uông đã ôm anh vào lòng trong nước mắt vào tháng 6 năm nay khi được gặp lại con sau 26 năm.

Tháng 3-1995, Uông Thụy (lúc đó 5 tuổi), con của ông Uông Tăng Tích và bà Tạ Phượng Cúc, bị bắt cóc tại thành phố Trùng Khánh. Uông Thụy bị bán sang tỉnh Quảng Đông và bị đổi tên thành Trần Tùng Tài.

Trong 26 năm qua, vợ chồng ông Uông Tăng Tích đi tới nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc để tìm Uông Thụy, nhưng không tìm được tung tích con.

Sau khi so sánh thông tin ADN, công an xác nhận Trần Tùng Tài chính là Uông Thụy.

Với sự hỗ trợ của công an, vào ngày 21-6-2021, Uông Thụy đã được đoàn tụ với gia đình.

Trẻ dưới 14 tuổi chỉ được lướt TikTok phiên bản Trung Quốc 40 phút/ngày Trẻ dưới 14 tuổi chỉ được lướt TikTok phiên bản Trung Quốc 40 phút/ngày

TTO - Douyin, phiên bản nội địa Trung Quốc của TikTok, sẽ giới hạn thời gian sử dụng cho người dùng dưới 14 tuổi là 40 phút/ngày, trong khung thời gian từ 6h sáng đến 22h.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên