09/12/2019 11:13 GMT+7

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình 'Ước mơ của Thúy'

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Các bạn trẻ từ nhiều trường khác nhau đã chung tay giúp các bệnh nhi viết tiếp giấc mơ trong chương trình "Ước mơ của Thúy" năm 2019 khi tự tay làm những bông hoa hướng dương giấy.

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 1.

Sinh viên từ nhiều trường khác nhau tham gia làm hoa hướng dương tại nhà văn hoá sinh viên (Q.Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: HOÀNG AN

Ngày hội hoa hướng dương lần thứ 12 sẽ ngập tràn sắc vàng với hơn 5.000 hoa dùng để trang trí và để dùng quy đổi thành tiền trong các gian hàng ngày hội. 

Hoa cài áo cho các bệnh nhi cũng được tự tay các bạn sinh viên chăm chút làm tại Nhà văn hóa sinh viên (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Làm hoa thủ công đòi hỏi sự kiên trì, bạn Bích Ngọc (sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại) cho biết, nhờ hoạt động này Ngọc có thêm cơ hội mang niềm vui đến các bé ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Hình ảnh hoa hướng dương mãi hướng về mặt trời như các bé luôn yêu đời, lạc quan khi chịu đựng cơn đau truyền thuốc mỗi ngày.

Một bông hoa hướng dương phải trải qua công đoạn cắt giấy, tỉ mỉ cắt cánh hoa, tạo dáng cho đài hoa, làm nhụy hoa, khéo léo dán cánh hoa sao cho thật đều. Tốn thời gian nhất vẫn là khâu xếp cánh vào đài, trung bình một bạn làm từ 10 đến 12 bông/buổi.

Anh Võ Hồng Phúc, người đã đồng hành 6 năm cùng Ước mơ của Thúy chia sẻ: "Những bông hoa hướng dương giấy tuy nhỏ bé, nhưng mình mong sẽ giúp các chiến binh nhỏ có thêm niềm tin khi viết những ước mơ của mình lên đây".

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại được sáng nay (9-12):

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 2.

Hoa hướng dương được các sinh viên xếp thành trái tim kỷ niệm 12 năm chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 3.

Đài hoa được tỉa và dán khéo léo bằng giấy màu, sau đó tạo hình lại bằng giấy cứng - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 4.

Tỉ mỉ cắt và dán từng cánh hoa là khâu tốn nhiều thời gian nhất - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 5.

Sau khi dán xong nhụy và cánh hoa, những bạn khéo tay sẽ tỉa lại phần cánh - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 6.

Bạn Nguyệt Ảnh (sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật) hào hứng khi được chung tay làm nên ngày hội cho các bé. Trung bình một buổi, mỗi bạn sẽ hoàn thành từ 10 đến 12 bông hướng dương - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 7.

Ngoài hoa dùng để trang trí cho ngày hội, đội còn làm hoa tặng đại biểu, hoa cài áo cho các bệnh nhi nhận học bổng - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 8.

Đội làm hoa hướng dương tại Nhà Văn hóa sinh viên (Q. Thủ Đức, TP. HCM) tập trung nhiều sinh viên từ các trường khác nhau - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 5.000 hoa hướng dương cho chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh 9.
Ngày hội hoa hướng dương 2019: chặng đường 12 năm Ngày hội hoa hướng dương 2019: chặng đường 12 năm 'Ước mơ của Thúy'

TTO - 10 ngày đồng hành cùng bệnh nhi ung thư 'Vì chiến binh hoa mặt trời' năm nay có nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện ước nguyện của bệnh nhi, vẽ hoa hướng dương, hiến máu để 'tiếp sức chiến binh'...

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên