21/07/2021 06:23 GMT+7

Hơn 80% ca COVID-19 mới ở Tây Ban Nha là người chưa tiêm chủng

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Bộ trưởng Y tế Carolina Darias ngày 19-7 cho biết phần lớn các ca mắc mới COVID-19 ở Tây Ban Nha trong 5 tuần qua là ở những người chưa tiêm chủng.

Hơn 80% ca COVID-19 mới ở Tây Ban Nha là người chưa tiêm chủng - Ảnh 1.

Du khách tắm nắng ở Playa del Ingles, phía nam đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha, ngày 19-7 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Carolina thông tin cụ thể hơn: chỉ có 5,5% ca mắc mới trong giai đoạn này là ở người đã tiêm chủng đầy đủ; 11,4% trường hợp mắc bệnh ở người tiêm 1 liều và 83,1% ca bệnh ghi nhận ở người chưa tiêm chủng.

"Chúng ta phải duy trì tiến độ tiêm chủng. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ quan trọng, cho phép chúng ta tận hưởng mùa hè", bộ trưởng y tế Tây Ban Nha nói trong cuộc họp báo.

Số ca bệnh COVID-19 mới hằng ngày ở Tây Ban Nha đã tăng đều đặn từ cuối tháng 6, với tỉ lệ mắc bệnh trung bình 14 ngày đạt 622,4 trên 100.000 dân, tính tới ngày 20-7.

Đất nước 46,9 triệu dân cho đến nay ghi nhận gần 4,2 triệu ca bệnh COVID-19 và 81.148 ca tử vong.

Theo dữ liệu từ worldometers, trong ngày 19-7, Tây Ban Nha ghi nhận 27.286 ca mắc mới COVID-19 và 29 ca tử vong.

Dữ liệu từ Our World In Data cho thấy Tây Ban Nha là quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh thứ 3, chỉ sau Canada và Vương quốc Anh, với 51,3% người dân đã được tiêm chủng đầy đủ và 62,1% được tiêm ít nhất 1 liều.

Tình hình cũng tương tự tại Mỹ. Từ nhiều tháng qua, nguồn vắc xin ngừa COVID-19 đã sẵn có cho phần lớn người dân Mỹ, nhưng theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, chưa tới 50% dân số Mỹ được tiêm vắc xin đầy đủ và tỉ lệ tiêm chủng vắc xin mới đang giảm. 

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới trong tuần vừa qua tại 47/50 bang của Mỹ cao hơn ít nhất 10% so với tuần trước đó. Trong số đó, 35 bang đã ghi nhận mức tăng số ca nhiễm hơn 50%.

Biến thể Delta tấn công người chưa tiêm vắc xin, Tây Ban Nha tăng gần 44.000 ca Biến thể Delta tấn công người chưa tiêm vắc xin, Tây Ban Nha tăng gần 44.000 ca

TTO - Số ca bệnh COVID-19 ở Tây Ban Nha đã vượt mốc 4 triệu ca sau khi nước này công bố có thêm 43.960 ca ngày 13-7. Biến thể Delta là nguyên nhân làm tăng vọt ca nhiễm ở những người trẻ chưa tiêm vắc xin.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên