20/05/2020 09:04 GMT+7

Họp trực tuyến thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - "Việc đổi mới cách thức kỳ họp thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để theo kịp tình hình kinh tế, xã hội vì lợi ích nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu sáng 20-5.

Họp trực tuyến thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp sáng 20-5 - Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại phòng họp Diên Hồng Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ thời gian qua dù phải vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh vực dậy nền kinh tế nhưng các cơ quan vẫn khẩn trương, nỗ lực cao nhất để kỳ họp đặc biệt này khai mạc đúng kế hoạch.

"Việc đổi mới cách thức kỳ họp thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để theo kịp tình hình kinh tế, xã hội vì lợi ích nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp sáng 20-5 - Nguồn: THQH

Chủ tịch Quốc hội cho biết bước vào năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các hoạt động sản xuất đình trệ, giao thương gián đoạn. Nhiều hoạt động đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ đạo nhiều giải pháp, nội dung quan trọng vừa phòng chống dịch, vừa vực dậy nền kinh tế.

Bước đầu Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Giữa bối cảnh đại dịch, nhiều nước tăng trưởng âm nhưng tốc độ tăng trưởng GDP quý 1-2020 của Việt Nam vẫn đạt 3,28%.

Họp trực tuyến thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt - Ảnh 3.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại Nhà Quốc hội sáng 20-5 - Ảnh: Quochoi.vn

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ y tế, quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng đang ở tuyến đầu phòng chống dịch. Đồng thời, đề cao sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

"Thắng lợi bước đầu trong phòng chống dịch thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái dân tộc", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa, phát huy hiệu quả.

Họp trực tuyến thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM họp trực tuyến tại đầu cầu TP.HCM - Ảnh: NGỌC HIỂN

Chủ tịch Quốc hội cho biết chương trình nghị sự của kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào xem xét các báo cáo bổ sung về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2020.

Do vậy, bà Ngân đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm.

Mặt khác, trong bối cảnh Chính phủ, các cơ quan bộ ngành đang tập trung công tác phòng chống dịch, thay vì chất vấn tại hội trường, tại kỳ họp này các đại biểu sẽ gửi chất vấn bằng văn bản cho các thành viên Chính phủ. Các văn bản chất vấn, trả lời chất vấn sẽ được tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Kỳ họp Quốc hội đầu tiên sau dịch có điểm gì đáng chú ý? Kỳ họp Quốc hội đầu tiên sau dịch có điểm gì đáng chú ý?

TTO - Khai mạc ngày 20-5 như thông lệ, nhưng kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV sẽ họp trực tuyến một nửa thời gian. Kỳ họp có một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự, lập pháp và quyết định các vấn đề lớn.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên