10/07/2019 08:29 GMT+7

Huế sẽ chấm dứt khai thác cát, sỏi lòng sông vào năm 2020

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trước tình hình khai thác cát, sỏi lòng sông diễn ra khắp nơi, tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra sáng qua (9-7) chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ chấm dứt tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông vào năm 2020.

Huế sẽ chấm dứt khai thác cát, sỏi lòng sông vào năm 2020 - Ảnh 1.

Các thuyền cỡ lớn đang khai thác cát trái phép trên sông Hương đoạn qua bãi bồi Lương Quán - Ảnh: NHẬT LINH

Theo giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Thừa Thiên Huế - Phan Văn Thông: từ đầu năm 2019 đến nay, Sở này đã xử phạt 55 trường hợp với số tiền hơn 121 triệu đồng liên quan đến khai thác cát, sỏi trái phép.

Tỉnh cũng đã xử phạt hơn 4 tỉ đồng và rút 5 giấy phép khai thác mỏ cát của 4 công ty. Ngoài ra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã xử phạt hơn 1,7 tỉ đồng với 652 trường hợp khai thác cát trái phép.

Để hạn chế việc khai thác cát, sỏi lòng sông, theo ông Thông: hiện Sở đang hướng dẫn các đơn vị tiến hành sản xuất cát xay nhân tạo để thay thế vật liệu xây dựng cát, sỏi. 

Theo xác nhận của ông Phan Thiên Định - phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế: đến năm 2020 trên toàn tỉnh sẽ chấm dứt tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông. "Lúc này sẽ cấm hắn việc dùng thuyền công suất lớn để khai thác cát trên sông như hiện tại mà chỉ duy trì một vài hợp tác xã khai thác nhỏ tại khu vực tập trung cát do dòng chảy bồi lắng", ông Định nói.

Khởi tố doanh nghiệp vận tải nghi chở cát lậu ở Huế Khởi tố doanh nghiệp vận tải nghi chở cát lậu ở Huế

TTO - Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra trụ sở đến 1h sáng 2-7, và đã bị khởi tố để làm rõ việc mua bán hóa đơn trái phép nhằm trốn thuế.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên