28/10/2020 17:33 GMT+7

Hướng về sân Hàng Đẫy

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cuộc đua đến chức vô địch V-League 2020 giờ chỉ còn lại "tứ mã" là Viettel (34 điểm), Hà Nội (32 điểm), Sài Gòn và Than Quảng Ninh cùng 31 điểm. Ba vòng cuối hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi các đội lần lượt đụng độ trực tiếp với nhau.

Hướng về sân Hàng Đẫy - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai tiền vệ tài hoa- Khắc Ngọc (Viettel-trái) với Hùng Dũng (Hà Nội- phải)- Ảnh: ANH TUẤN

Mở màn cho sự hấp dẫn ấy chính là cuộc chạm trán hứa hẹn nảy lửa giữa Viettel với Hà Nội (VTV6 THTT 19g15 ngày 29-10) trên sân Hàng Đẫy. Đây là lần đụng độ thứ ba của hai đội trong mùa giải này.

Ở lượt đi V-League 2020, hai đội đã "bất phân thắng bại" khi kết thúc trận đấu với tỉ số 1-1. Trong trận chung kết cúp quốc gia, Hà Nội lội ngược dòng thắng Viettel 2-1 vào cuối trận.

Trong lần chạm trán thứ ba này, theo đánh giá của giới chuyên môn thì Viettel có phần lép vế hơn về con người, lối chơi cũng như kinh nghiệm trận mạc. Nhưng đổi lại Viettel chiếm lợi thế về tâm lý khi nhiều hơn đối thủ 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Hướng về sân Hàng Đẫy - Ảnh 2.

Tiền đạo Rimario (giữa) tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội ở lượt đi- Ảnh: ANH TUẤN

Đó chính là thuận lợi khách quan của Viettel, trong trường hợp đánh bại Hà Nội xem như họ tự mình mở cánh cửa đến ngôi vô địch. Lúc ấy, khoảng cách giữa hai đội sẽ nở rộng lên thành 5 điểm khi cuộc chơi chỉ còn hai vòng đấu. Trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỉ số hòa thì Viettel vẫn giữ nguyên lợi thế.

Phân tích như thế để thấy rằng Hà Nội đang hứng chịu sức ép tâm lý rất lớn. Muốn bảo vệ ngôi vô địch, và có thêm ngôi sao thứ 6 trên ngực áo (tượng trưng cho 6 lần vô địch V-League), đòi hỏi HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò bằng mọi giá phải đánh bại Viettel.

Đòi hỏi ấy không gì khác chính là việc Hà Nội bắt buộc phải chơi tấn công ngay từ lúc nhập cuộc, thường xuyên duy trì áp lực đè nặng về phía cầu môn đối phương. Thua trận này, Hà Nội sẽ không còn cửa vô địch nên buộc họ phải tấn công và tấn công liên tụ nhưng cũng phải thật cảnh giác với những đòn "hồi mã thương" của đối thủ.

Giới chuyên môn cảnh báo Hà Nội đừng quên rằng Viettel vốn lợi hại với ngón phòng thủ phản công nhanh bằng bóng dài vượt tuyến dựa vào những đường tỉa bóng chính xác của Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải cho tiền đạo Bruno đua tốc độ.

Nắm trong tay lợi thế khách quan, Viettel không dại gì chơi đôi công với Hà Nội. Thay vào đó HLV Trương Việt Hoàng sẽ chọn lối đá phòng ngự kín kẻ để đánh chận từ xa, đồng thời rình rập chờ cơ hội triển khai phản công nhanh. Nhiều nhà chuyên môn chỉ ra rằng HLV Trương Việt Hoàng đã có những toan tính chi ly trước lúc gặp lại Hà Nội.

Tiền đạo Bruno nhận thẻ vàng (thứ 3) trong trận thắng B. Bình Dương ở vòng 3, nghỉ đá trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4, là một trong những toan tính cao cơ của Viettel - tẩy thẻ - nhờ vậy họ có sự phục vụ của Bruno khi tái đấu với Hà Nội.

Hướng về sân Hàng Đẫy - Ảnh 3.

Sự trở lại đúng lúc của tay săn bàn lợi hại Bruno (áo sậm) sẽ khiến cho hàng thủ Hà Nội (trắng) vất vả hơn ở lần đối đầu thứ ba trong năm 2020- Ảnh: ANH HOÀNG

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, nhiều nhà chuyên môn dự báo rằng: "Do tính chất căng thẳng lẫn có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch, không loại trừ cuộc đối đầu giữa Viettel và Hà Nội kết thúc với tỉ số hòa.

Khi ấy, đội thắng của cặp Sài Gòn- Than Quảng Ninh (ThểthaoTV HD THTT 19h15), sẽ trở thành ứng cử viên vô địch đáng gờm vì chỉ còn cách đội nhất bảng Viettel với 1 điểm mong manh.

Mọi chuyện đều có thể diễn ra khi quả bóng chưa ngừng lăn, V-League diễn ra với một kịch bản không thể lường trước. Hy vọng đang chia đều cho nhóm bốn đội dẫn đầu, do vậy cuộc đụng độ trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn - Than Quảng Ninh cũng thu hút sự chú ý của giới hâm mộ trong chặng đua cuối của giải…".

V-League liệu có bóng đá ân tình? V-League liệu có bóng đá ân tình?

TTO - Cuộc đua chống xuống hạng ở những vòng cuối V-League 2020 rốt cuộc lại gây nhiều chú ý hơn cả đua vô địch. Bởi ở đó, người ta cứ đồn đoán đội chót bảng Quảng Nam đang được cố giải cứu khỏi rớt hạng khi chứng kiến những gì đang diễn ra.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên