08/01/2020 10:37 GMT+7

Iran trả đũa, Tổng thống Trump: 'Tất cả đều ổn'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi kế hoạch phát biểu trên truyền hình toàn quốc sau khi Iran nã tên lửa vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq, trong khi các nước rục rịch chuẩn bị bảo vệ binh sĩ và nhà ngoại giao tại khu vực.

Iran trả đũa, Tổng thống Trump: Tất cả đều ổn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi kế hoạch phát biểu sau vụ tấn công của Iran - Ảnh: REUTERS

Đài CNN cho biết ông Trump dự kiến có bài phát biểu tối ngày 7-1 (tức sáng 8-1 giờ Việt Nam), ngay sau khi Iran bắt đầu đợt tấn công. Tuy nhiên các quan chức Nhà Trắng sau đó thông báo ông Trump sẽ hủy bài phát biểu và cũng sẽ không đưa ra tuyên bố bằng văn bản nào. 

Thay vào đó, ông Trump cập nhật trên mạng xã hội Twitter.

"Tất cả đều ổn. Iran phóng tên lửa vào hai căn cứ quân sự ở Iraq. Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại về người và tài sản. Đến giờ vẫn tốt. Và cho đến giờ, Mỹ là nước có quân đội hùng mạnh và được vũ trang tốt nhất trên thế giới. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai" - tổng thống Mỹ viết trên Twitter.

Iran trả đũa, Tổng thống Trump: Tất cả đều ổn - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình Twitter của ông Trump

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của Mỹ đã lập tức tới Nhà Trắng để thông báo cho ông Trump về diễn biến vụ tấn công. Phó tổng thống Mike Pence đang liên lạc với các lãnh đạo quốc hội, người phát ngôn của ông Pence cho biết.

Vụ tấn công trả đũa diễn ra ngay sau khi Iran chôn cất xong tướng Qasem Soleimani, nhân vật bị Mỹ tiêu diệt trong vụ công kích ngày 3-1 ngay tại thủ đô Baghdad của Iraq. Lầu Năm Góc xác nhận Iran đã phóng "hàng chục tên lửa đạn đạo" nhằm vào căn cứ không quân Ain Al-Asad và một căn cứ khác tại khu vực Erbil, Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang đánh giá thiệt hại ban đầu sau loạt vụ tấn công mới này. Kênh truyền hình Al-Akhbar đưa tin các lực lượng Mỹ tại miền Đông Syria, dọc biên giới với Iraq đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công của Iran.

Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ cũng đang chuẩn bị đối phó. Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 8-1 cho biết các nhân viên ngoại giao và quân sự của nước này tại Iraq đều an toàn và ông dự kiến họp với các chỉ huy quân sự và các bộ trưởng có liên quan cùng ngày.

Tờ Guardian cho biết ông Morrison đã yêu cầu lãnh đạo lực lượng quốc phòng Úc sẵn sàng bảo vệ công dân Úc tại Iraq bằng mọi giá, bao gồm cả biện pháp rút quân khỏi Iraq. Canberra hiện có khoảng 450 nhân viên tại Iraq, một con số khá nhỏ. Tuy nhiên, là một đồng minh thân tín của Mỹ, việc Úc rút khỏi Iraq sẽ là một đòn giáng cho liên minh do Mỹ dẫn đầu tại khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng hủy chuyến công du ba nước Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman vào cuối tuần này, kênh Asahi TV đưa tin. Còn Hãng thông tấn Kyodo News cho biết ông Abe sẽ mở cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia để bàn về vụ tấn công của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ.

Iran trả đũa, Tổng thống Trump: Tất cả đều ổn - Ảnh 3.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) từng gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong tháng 12-2019 - Ảnh: REUTERS

Lo ngại an ninh bất ổn ở vùng Vịnh, trong thông cáo báo chí ra ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình vùng Vịnh và quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang tại khu vực này, khuyến cáo công dân Malaysia đang cư trú hoặc du lịch ở các nước vùng Vịnh cần thận trọng hơn và có các biện pháp đề phòng đề đảm bảo an toàn cũng như cần theo dõi sát diễn biến tình hình an ninh sở tại.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trước đó cho rằng việc Mỹ tấn công khiến tướng Iran thiệt mạng đã dẫn đến căng thẳng leo thang và tình hình khu vực trở nên phức tạp hơn. Ông khẳng định việc Mỹ không kích Iran là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Mahathir kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết khi thế giới Hồi giáo không còn an toàn.

Trong khi đó, Hãng hàng không Singapore Airlines của Singapore cũng tuyên bố chuyển hướng các chuyến bay khỏi không phận Iran. "Trước các diễn biến mới nhất tại khu vực, tất cả các chuyến bay ra và vào châu Âu của Singapore Airlines sẽ được chuyển hướng khỏi không phận Iran. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và sẽ có các điều chỉnh tuyến bay phù hợp nếu cần thiết" - CNN dẫn tuyên bố của hãng này cho biết.

Iran trả đũa Mỹ: chứng khoán thế giới lao dốc, giá vàng giá dầu đồng loạt tăng Iran trả đũa Mỹ: chứng khoán thế giới lao dốc, giá vàng giá dầu đồng loạt tăng

TTO - Các thị trường chứng khoán từ Mỹ đến châu Á đỏ lửa sau khi Iran tấn công các căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq, đẩy căng thẳng ở Trung Đông đến bờ vực.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên