19/06/2007 05:37 GMT+7

Israel muốn xóa sổ Hamas

N.N.H. (Theo Al Jazeera)
N.N.H. (Theo Al Jazeera)

TT - Việc phe Hamas đảo chính tại dải Gaza (Palestine) đang được Israel nhìn nhận như một cơ hội cô lập và tiêu diệt nhóm vũ trang này. Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni đã kêu gọi không để cho Hamas “hợp pháp hóa”. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Benjamin Iliazr thậm chí còn tuyên bố trên Đài phát thanh quân đội Israel: “Israel cần phải tăng cường cô lập dải Gaza, không để bất cứ thứ gì chuyển tới đó trừ điện và nước”.

hKm7h483.jpgPhóng to

Nhiều người dân Palestine bắt đầu rời bỏ dải Gaza do chiến sự và nguy cơ bị cô lập - Ảnh: Reuters

TT - Việc phe Hamas đảo chính tại dải Gaza (Palestine) đang được Israel nhìn nhận như một cơ hội cô lập và tiêu diệt nhóm vũ trang này. Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni đã kêu gọi không để cho Hamas “hợp pháp hóa”. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Benjamin Iliazr thậm chí còn tuyên bố trên Đài phát thanh quân đội Israel: “Israel cần phải tăng cường cô lập dải Gaza, không để bất cứ thứ gì chuyển tới đó trừ điện và nước”.

Công ty Israel chuyên cung cấp chất đốt cho Gaza đã giảm mức cung ứng xăng dầu cho vùng này để tăng áp lực chống Hamas. Các phương tiện thông tin đại chúng Israel dự đoán phần lớn ôtô ở Gaza sẽ ngưng chạy hoàn toàn sau hai tuần nữa vì không có xăng. Những biện pháp trên là sự cụ thể hóa ý chí chính trị của ban lãnh đạo Israel.

Theo Al Jazeera ngày 17-6, trước khi công du Mỹ, Thủ tướng Ehud Olmert nói thẳng: “Trong suốt quá trình nỗ lực ngoại giao lâu dài cùng với sự phát triển của chính quyền Palestine, chúng tôi chưa từng chứng kiến những diễn biến như thế. Chúng tôi sẽ nghiêm túc hành động bằng tất cả sức lực của mình để tận dụng cơ hội đã đến này”. Dư luận cho rằng tình trạng bị cô lập hoàn toàn của Hamas tại Gaza hiện nay chính là điều thủ tướng Israel nói là “cơ hội” mà Israel sẽ “tận dụng”.

Trước đó, ông Olmert cũng vừa kịp bổ nhiệm lãnh tụ mới của Công Đảng - ông Ehud Barak - làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Barak là một danh tướng Israel có hàng chục năm binh nghiệp. Báo Anh The Sunday Times ngày 17-6 đưa tin tân Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã ra lệnh cho quân đội Israel “sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự vào Gaza để đánh Hamas và phá tan lực lượng của tổ chức này”. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và an ninh của Quốc hội Israel, ông Tzahi Hengabi, lại cho rằng “quân đội cần phải quan tâm đối phó với những thách thức thật sự và lớn hơn từ phía bắc (Libăng) và Iran, chứ không phải là Gaza”.

N.N.H. (Theo Al Jazeera)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên