Tag: kê khai tài sản

Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 100 tỉ đồng: Điều tra các dòng tiền trong tài khoản

Dù chiêu thức lừa đảo không mới, đã được các cơ quan chức năng từng cảnh báo và báo chí đã đăng nhiều lần, nhưng tội phạm công nghệ đã lừa lấy được của chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hơn 100 tỉ đồng.

Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa 100 tỉ đồng: Ủy ban Kiểm tra sẽ lưu ý việc kê khai tài sản

Sau khi báo chí thông tin, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho hay sẽ lưu ý việc kê khai tài sản của chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 100 tỉ đồng.

Kê khai tài sản: Kê phải đi đôi với kiểm

Chúng ta thực hiện kê khai tài sản đã nhiều năm, nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận là vẫn còn nhiều vướng mắc, lúng túng, kết quả chưa phản ánh đúng thực tế.

Đùa với cô hả Tí?

Thoạt đầu thì "tham nhũng vặt" lấy viên bi, cây kẹo... Cô bỏ qua, Tí tưởng cô không biết, càng ngày lấy càng bạo hơn.

Làm sao để việc kê khai tài sản cán bộ không bị xem như việc làm hình thức

Ông PHẠM TRỌNG ĐẠT, nguyên cục trưởng chống tham nhũng, nói về giải pháp để việc kê khai tài sản của cán bộ có hiệu quả thực chất.

TP.HCM: 161 người bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Có 161 người thuộc 13 cơ quan, đơn vị ở TP.HCM vừa được Thanh tra TP tổ chức bốc thăm chọn để xác minh tài sản, thu nhập.

Thủ tướng giàu nhất Thái Lan kê khai tài sản 'khủng'

Theo yêu cầu của cơ quan phòng chống tham nhũng Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng vợ kê khai khối tài sản với tổng trị giá gần 30 triệu USD.

Ông Zelensky đau đầu: Các quan chức Ukraine có tài sản khủng, có nhà ở Nga

Một số bản kê khai tài sản điện tử do các quan chức hàng đầu nộp gần đây đã tiết lộ thu nhập khổng lồ, tài sản có giá trị và các mối liên hệ với Nga.

Năm 2023: 23 cán bộ nộp lại quà tặng, xử lý 54 người kê khai tài sản không trung thực

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, năm 2023 cả nước có 23 cán bộ nộp lại quà tặng cho đơn vị, với số tiền 93 triệu đồng.

Mẹ tranh chấp tài sản với con gái và chồng khi ly hôn

Vụ án ly hôn giữa bà T. và ông H. (trú tại Hải Phòng) có lẽ đã kết thúc sớm nếu không vướng mắc khối tài sản là căn nhà mặt đường Lê Thị Riêng, quận 1, TP.HCM.