16/01/2022 11:57 GMT+7

Kết bạn qua 'hội những người vỡ nợ muốn làm liều' rồi đi cướp

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Nguyễn Tùng Lâm và 2 đồng phạm kết bạn thông qua nhóm 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' trên Facebook, sau đó giả vờ làm khách đến xem điện thoại rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công, đánh, trói chủ nhà, cướp tài sản.

Kết bạn qua hội những người vỡ nợ muốn làm liều rồi đi cướp - Ảnh 1.

Tô Văn Tình, Nguyễn Tùng Lâm và Lê Duy Dự (từ trái qua) - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16-1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tùng Lâm (35 tuổi, trú tại Hưng Yên), Tô Văn Tình (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (28 tuổi, trú tại Thanh Hóa) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, Tình, Lâm, Dự kết bạn với nhau thông qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội Facebook.

Cả 3 nhắn tin riêng, rủ nhau đi cướp tài sản của một cửa hàng di động nhưng thấy có nhiều camera nên từ bỏ ý định.

Nhóm này sau đó thấy N.T.A. (25 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đăng nhiều thông tin rao bán điện thoại cũ trên mạng, nên cùng nhau lên kế hoạch.

Cả 3 chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ cướp với 2 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bật lửa, 3 con dao inox, 1 cuộn băng dính, 1 sim điện thoại mới và 2 kính nhựa gọng đen.

Khoảng 16h ngày 8-1, để tránh bị phát hiện, 3 tên bắt 3 xe ôm đến khu đô thị Linh Đàm rồi gọi cho A. đề nghị xem điện thoại (dùng số thuê bao mới mua). Cả nhóm được A. mở cửa cho vào nhà xem điện thoại.

A. vừa mở cửa, 3 tên liền xịt hơi cay, đấm, đá rồi trói A. bằng cuộn băng dính đã chuẩn bị từ trước, lục soát trong phòng lấy đi 4 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được tài sản, Lâm chia cho Dự 1 điện thoại và Tình 1 điện thoại, còn Lâm lấy 2 chiếc. Hôm sau, đọc tin về vụ cướp, Lâm tìm cách trốn vào TP.HCM.

Lần lượt các ngày 13, 14 và 15-1, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ được các nghi phạm Lâm (trốn tại TP.HCM), Tình (trốn tại TP Hải Dương) và Dự (trốn tại quận Bắc Từ Liêm).

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, công an đã bắt giữ được cả nhóm, thu hồi toàn bộ tang vật. 

Hành trình 45 giờ truy bắt tên cướp ngân hàng Hành trình 45 giờ truy bắt tên cướp ngân hàng 'đam mê xe phân khối lớn'

TTO - Nguyễn Văn Nam cướp 3,5 tỉ của ngân hàng, dùng 700 triệu mua xe phân khối lớn để 'thỏa mãn đam mê' và dùng làm phương tiện bỏ trốn. Từ việc truy vết theo chiếc xe này, công an đã bắt giữ được Nam.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên