Tàu đổ bộ mặt trăng SLIM của Nhật Bản tiếp tục lập kỳ tích khi sống sót qua đêm trăng thứ 3 trong môi trường cực lạnh.
Công ty được chọn sẽ không chỉ chịu trách nhiệm chế tạo xe tự hành trên Mặt trăng, mà còn hỗ trợ đưa phương tiện này đến vùng cực Nam của Mặt trăng.
NASA thiết lập cách tính giờ Mặt trăng, một phần để hỗ trợ các sứ mệnh không gian đòi hỏi độ chính xác cực cao.
Trước đó, sau khi đáp xuống Mặt trăng, tàu đổ bộ SLIM hết điện và rơi vào trạng thái 'ngủ' trong nhiệt độ thấp tới âm 183 độ C.
Cuộc đổ bộ của tàu Odysseus đánh dấu lần đầu tiên một tàu vũ trụ của Mỹ đáp xuống Mặt trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 (có người lái) vào năm 1972.
Mục tiêu của NASA là tạo ra sự hiện diện lâu dài trên Mặt trăng, cuối cùng sẽ giúp con người khám phá Hệ Mặt trời.
Giáp Thìn 2024 là năm bước ngoặt trong sứ mệnh Artemis của Mỹ nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng.
Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản cho biết tàu đổ bộ Mặt trăng SLIM của nước này đã khởi động lại sau hơn 9 ngày cạn năng lượng.
Mặt trăng của Trái đất đã co lại chu vi hơn 46m, khi lõi của nó dần dần nguội đi trong vài trăm triệu năm qua.
Ngày 25-1, Nhật Bản cho biết tàu đổ bộ của nước này đã hạ cánh xuống Mặt trăng 'chính xác' chưa từng có, trong phạm vi 55m tính từ điểm mục tiêu.
Nhật Bản chính thức trở thành quốc gia thứ 5 đưa tàu đổ bộ đáp thành công xuống Mặt trăng.
Sau khi di chuyển trong không gian hơn một tuần, tàu đổ bộ Mặt trăng tư nhân của Mỹ đã bốc cháy trong bầu khí quyển khi rơi xuống Trái đất.
Nước dường như có rất nhiều ở gần cực nam của Mặt trăng, nhưng uống nước này có thể là vấn đề đối với các phi hành gia hiện nay.
Dự kiến tàu đổ bộ Mặt trăng Peregrine quay trở lại bầu khí quyển Trái đất vào ngày 18-1 và có khả năng bốc cháy trong bầu khí quyển.
Cả Trung Quốc và Mỹ đều có kế hoạch đưa phi hành đoàn lên Mặt trăng trước khi thập kỷ này kết thúc, làm dấy lên cuộc thảo luận về một cuộc chạy đua không gian mới.
Công ty phóng tàu đổ bộ Peregrine chính thức xác nhận ADN của 3 cố tổng thống Mỹ và tro cốt 200 người nổi tiếng sẽ không đến được Mặt trăng.
Tàu đổ bộ Mặt trăng Peregrine được phóng lên vũ trụ vào ngày 8-1, ngoài nhiệm vụ khoa học còn mang theo tro cốt của 66 người rất nổi tiếng.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 9-1 thông báo hoãn chương trình đưa con người trở lại Mặt trăng đến năm 2025 do gặp phải một số khó khăn nhất định.
Ngày 6-1-1998, 28 gram tro cốt của nhà địa chất huyền thoại Eugene Shoemaker được đặt bên trong một viên nang nhỏ để đưa lên chôn trên Mặt trăng.
Sau khi tách khỏi tên lửa phóng, tàu đổ bộ Mặt trăng của Mỹ không thể hướng các tấm pin Mặt trời của mình về phía Mặt trời.