13/01/2016 18:47 GMT+7

Khánh Hòa thu giữ nhiều đồ chơi bạo lực Trung Quốc

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - “Khó khăn nhất với cán bộ Chi cục là các cửa hàng bán đồ chơi độc hại thường là bán hàng lưu động, bày bán tại các nút giao thông và ngoài giờ hành chính nên khó kiểm tra và xử lý” - ông Hữu nói.

Đồ chơi bạo lực Trung Quốc bị Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa thu giữ - Ảnh: Tiến Thành
Đồ chơi bạo lực Trung Quốc bị Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa thu giữ - Ảnh: Tiến Thành

Ngày 13-1, ông Phạm Văn Hữu, chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa, cho biết ngay khi nhận được công văn của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc cảnh báo đồ chơi Trung Quốc có chứa chất độc hại, chi cục đã yêu cầu các đội quản lý thị trường trực thuộc đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát và xử lý các cơ sở kinh doanh hàng hóa trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bước đầu đã thu giữ được nhiều đồ chơi bạo lực Trung Quốc như các loại súng, kiếm nhựa… Ngoài ra, còn có nhiều mặt hàng Trung Quốc khác như rượu, bánh kẹo, mỹ phẩm… với giá trị khoảng 1 tỉ đồng.

Cũng theo ông Hữu, đợt cao điểm thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường kéo dài trong hai tháng (từ 15-12-2015 đến 15-2-2016), bên cạnh đó, cán bộ Chi cục sẽ kết hợp thông tin, tuyên truyền về tác hại của các mặt hàng đồ chơi Trung Quốc đến các cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm sức khỏe cho trẻ em.

“Các đội quản lý thị trường đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ và Chi cục sẽ sớm thông tin kết quả đầy đủ nhất cho báo chí” - ông Hữu nói.

Các loại đồ chơi biết kể chuyện nằm trong danh mục đồ chơi Trung Quốc có chứa chất độc hại được bày bán tại một cửa hàng trên đường Lê Quý Đôn, TP.Nha Trang (ảnh chụp ngày 13-1) - Ảnh: Tiến Thành
Các loại đồ chơi biết kể chuyện nằm trong danh mục đồ chơi Trung Quốc có chứa chất độc hại được bày bán tại một cửa hàng trên đường Lê Quý Đôn, TP.Nha Trang (ảnh chụp ngày 13-1) - Ảnh: Tiến Thành

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 13-1, nhiều cửa hàng trên các tuyến đường tại TP.Nha Trang như Lê Quý Đôn, Quang Trung, Tô Hiến Thành… vẫn bày bán các loại đồ chơi trẻ em biết kể chuyện, miếng dán đồ chơi nhựa của Trung Quốc, được Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cảnh báo và bị đề nghị thu hồi. Các loại đồ chơi này có giá cả dao động từ 2.000-200.000 đồng tùy theo mẫu mã và kích thước.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, Sở Khoa học và công nghệ Khánh Hòa có văn bản gửi đến các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh này, cảnh báo các loại đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại, trên nhãn ghi “máy kể chuyện thông minh”, “chú mèo Tom biết kể chuyện”, “máy kể chuyện tiếng Doraemon” và các loại sản phẩm, hàng hóa là “miếng dán hoạt hình” (stickers), “made in China”.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên