31/03/2020 13:24 GMT+7

Khẩu trang và tên lửa ở Triều Tiên

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Triều Tiên ngày 30-3 thông báo phóng thành công pháo phản lực siêu lớn một ngày trước đó. Đây là lần bắn thử vũ khí thứ 4 trong tháng 3 của Bình Nhưỡng, chưa kể một cuộc thi pháo binh quy mô lớn.

Khẩu trang và tên lửa ở Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un thị sát một cuộc thử nghiệm vũ khí mới. Các sĩ quan quanh ông đã không còn đeo khẩu trang như vài tuần trước - Ảnh: AFP

Truyền thông quốc tế xem các vụ bắn thử vũ khí của Triều Tiên là "món lạ" trong lúc tin tức u ám liên quan đến COVID-19 đã nhiều tới mức "ám ảnh".

Phải làm việc từ xa và hạn chế đi lại, giới phân tích cũng có dịp thoát ra nhịp sống bình thường và đào sâu hơn các tầng ý nghĩa đằng sau những động thái của Triều Tiên. Một trong số đó là chiếc khẩu trang và những quả tên lửa.

“Hành động này cực kỳ không phù hợp khi cả thế giới đang gặp khó khăn do Covid-19 bùng phát. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên dừng lại ngay lập tức. .

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc phản ứng về vụ thử vũ khí của Triều Tiên ngày 29-3

Khẩu trang bỗng... biến mất

Chủ tịch Kim Jong Un đã thị sát gần như tất cả các sự kiện này, ngoại trừ lần thử pháo phản lực ngày 30-3 nhưng ông chưa bao giờ xuất hiện với chiếc khẩu trang trên mặt trong các hình ảnh được phát bởi truyền thông nhà nước. Cần nhớ, các hình ảnh của ông Kim Jong Un được kiểm duyệt rất kỹ trước khi công bố nên mỗi hình ảnh đều ẩn chứa các thông điệp mà giới lãnh đạo Bình Nhưỡng muốn truyền tải.

Hôm 21-3, sau vài tuần hiện diện, những chiếc khẩu trang cũng biến khỏi mặt của các sĩ quan vây quanh ông Kim Jong Un khi ông thị sát một vụ bắn thử pháo phản lực cỡ lớn. Điều này có phần ngược lại những gì được truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên truyền trong nước, rằng người dân nên đeo khẩu trang và tuân theo các hướng dẫn y tế trong mùa dịch COVID-19.

Nhưng theo các chuyên gia, ông Kim có những tính toán của riêng mình. "Ông ấy có thể muốn nhân dân thấy rằng ông không hề sợ virus corona. Điều đó rất phù hợp với kiểu tuyên truyền trước nay của Triều Tiên, rằng lãnh tụ tối cao Kim Jong Un luôn đặc biệt về mọi mặt" - Rachel Minyoung Lee, một nhà phân tích của trang NK News, nhận định.

Giảm hoang mang

38 North, một chuyên trang về Triều Tiên của Mỹ, đã tập hợp các nguồn thạo tin Triều Tiên cho biết sự lo lắng trong nhân dân đã tăng lên đáng kể ở phía bắc vĩ tuyến 38 sau các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 của chính phủ. Biên giới với Trung Quốc gần như đã bị đóng chặt trong lúc việc di chuyển trong nước bị hạn chế đã khiến vận chuyển hàng hóa trở nên khó khăn hơn.

Giữ được sự ủng hộ và tinh thần lạc quan của người dân dường như là điều nhà lãnh đạo họ Kim đang cố gắng hướng tới. Theo trang 38 North, giá gạo tại Triều Tiên đã tăng gần 37% từ tháng 12-2019 đến cuối tháng 2 năm nay khi chính phủ tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc - quốc gia chiếm tới 90% giao thương. Việc thông quan diễn ra nhỏ giọt ở các cửa khẩu lớn trong lúc chính quyền đẩy mạnh trấn áp các hoạt động buôn lậu và yêu cầu giấy thông hành đặc biệt với những người đi từ tỉnh này tới tỉnh khác.

Daily NK, một trang khác về Triều Tiên, tự tổng hợp các nguồn tin cho biết giá gạo đã bắt đầu giảm hơn 8% trong hai tuần trở lại đây. Trang này nhận định đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ đã bắt đầu can thiệp. Tuy nhiên theo Daily NK, việc can thiệp về lâu dài có thể dẫn tới tình trạng gạo cùng các nhu yếu phẩm khác được bán với giá chợ đen.

Cho đến thời điểm hiện tại Triều Tiên khẳng định vẫn chưa có ca nhiễm virus corona chủng mới nào tại nước này. Chính phủ cũng quyết định trả tự do cho hàng ngàn người nước ngoài bị bắt buộc cách ly như một biện pháp phòng hờ và tuyên bố cuộc họp quốc hội vào đầu tháng 4 tới sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Duyeon Kim, một chuyên gia về Triều Tiên, nhận định với Hãng tin Reuters rằng đối tượng mà ông Kim Jong Un đang muốn hướng tới không chỉ quốc tế mà còn cả người dân trong nước. "Ông ấy dường như đang cố gắng thể hiện sự tự tin và quyền lực của mình với người dân, rằng ông ấy đang kiểm soát và chế độ vẫn hoạt động bình thường bằng cách theo đuổi các mục tiêu chiến lược".

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã liên tục phát đi các bản tin chứng minh chính phủ rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Chẳng hạn trên tờ Rodong Sinmun có một bản tin cho biết một quan chức Đảng Lao động Triều Tiên ở địa phương đã bị kỷ luật vì tổ chức tiệc tùng trong mùa dịch, trái với chỉ thị chống dịch của chính quyền.

Vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, loại pháo phản lực cỡ lớn được sử dụng trong vụ bắn thử ngày 29-3 là loại mới, với 6 nòng thay vì 4 nòng dựa trên các hình ảnh đã công bố. Loại pháo này dường như đã được thử nghiệm một lần vào tháng 8 năm ngoái, theo đánh giá của quân đội Hàn Quốc.

Nhiều nước đóng cửa đại sứ quán ở Triều Tiên, sơ tán các nhà ngoại giao Nhiều nước đóng cửa đại sứ quán ở Triều Tiên, sơ tán các nhà ngoại giao

TTO - Một số đại sứ quán tại Bình Nhưỡng đã đóng cửa từ ngày 9-3 vì nhiều nhà ngoại giao cùng gia đình được sơ tán khỏi Triều Tiên sau khi chấm dứt thời gian cách ly kéo dài 30 ngày để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 tại nước này.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên