30/11/2021 18:33 GMT+7

'Khi đi bán dạo vé số, bà con phải đeo thẻ xanh này'

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TT0 - Người bán vé số dạo ở Sóc Trăng tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 được cấp thẻ xanh và phải đeo khi đi bán vé số dạo.

Khi đi bán dạo vé số, bà con phải đeo thẻ xanh này - Ảnh 1.

Người bán vé số dạo ở Sóc Trăng sẽ được cấp thẻ xanh, tạo thuận lợi hơn trong mưu sinh - Ảnh: K.T.

Chiều tối 30-11, ông Lê Văn Khanh - chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng - cho biết công ty đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Sở Y tế thực hiện việc cấp thẻ xanh cho người bán vé số lẻ. 

"Sau một thời gian chuẩn bị, ngày mai (1-12), chúng tôi sẽ tiến hành trao tượng trưng 375 thẻ xanh cho những người bán vé xổ số kiến thiết lẻ trên địa bàn thành phố. Những trường hợp còn lại, sau khi nhận hồ sơ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý để cấp thẻ cho bà con trong thời gian sớm nhất", ông Khanh cho biết.

Theo ông Khanh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm kịp thời tạo thuận lợi cho người bán vé số kiến thiết lẻ, công ty đã có "sáng kiến" này và nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các địa phương, cũng như của ngành y tế.  

Điều kiện được cấp thẻ xanh là phải có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Ngoài ra, người có yêu cầu phải làm hồ sơ gồm căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, kèm 1 tấm ảnh 3 x 4 gửi xã, phường nơi cư trú.

Ông Khanh cho biết trình tự, thủ tục làm thẻ xanh đơn giản và không phải tốn phí. Thẻ xanh của người bán vé số dạo giống như thẻ công chức, viên chức, người lao động, mặt trước và mặt sau đều có đóng dấu của trung tâm y tế nơi người được cấp sinh sống.

"'Khi đi bán dạo vé số, bà con phải đeo thẻ xanh này", ông Khanh nói.

Bà Trần Thị Châu (phường 1, thành phố Sóc Trăng) cho biết bà thường hay mua vé số, nhưng gần đây do có nhiều ca mắc trong cộng đồng nên bà ngại tiếp xúc, hạn chế mua vé số. 

"Tôi sẽ an tâm hơn khi biết được người bán vé số đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Tôi nghĩ đây là cách làm hay, nhiều người sẽ ủng hộ", bà Châu nói.

Hiện Sóc Trăng có khoảng 7.000 người mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, hiện tỉ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 95,1% và mũi 2 là 80,01%.

Sóc Trăng, An Giang, TP Cần Thơ hỗ trợ cho khoảng 16.000 người bán vé số dạo Sóc Trăng, An Giang, TP Cần Thơ hỗ trợ cho khoảng 16.000 người bán vé số dạo

TT0 - Khoảng 16.000 người bán vé số dạo ở Sóc Trăng, An Giang, TP Cần Thơ được hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch COVID-19 với mức 60.000 đồng/ngày/người, giúp bà con vượt qua khó khăn trong những ngày tạm ngưng bán, ở nhà cách ly.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên