02/12/2017 13:10 GMT+7

Khổ sở vì hoa sữa nồng nặc

XUÂN LONG - DANH TRỌNG
XUÂN LONG - DANH TRỌNG

TTO - Hằng năm, từ tháng 10 đến cuối tháng 12 hoa sữa nở rộ, mùi hương nặng đến nhức đầu, khiến nhiều người dân Hà Nội bị ám ảnh, khổ sở.

Khổ sở vì hoa sữa nồng nặc - Ảnh 1.

Hoa sữa được trồng dày đặc trên nhiều tuyến phố ở thủ đô - Ảnh: DANH TRỌNG

Hoa sữa được trồng dày đặc hai bên vỉa hè trên các tuyến phố Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Quán Thánh, Lê Quang Đạo, Lò Đúc... 

Cứ cách vài mét lại có một cây hoa sữa.

Đặc biệt, trên các con phố Nguyễn Chí Thanh, Trung Hòa dài chừng gần 2km nhưng cả phố có khoảng trăm cây hoa sữa.

Nhiều gia đình sống ở hai bên các con phố này phải đóng cửa cả ngày vì mùi hương hoa sữa quá nồng nặc. 

Nhiều quán hàng kinh doanh vỉa hè vào mùa hoa sữa nở cũng ít người đến hơn, do khách không chịu được mùi hoa .

Do mật độ cây quá dày, ai đi qua đây cũng cảm nhận sự nồng nặc của mùi hương hoa sữa trong không khí. Thậm chí có nhiều người còn bị "ám ảnh" bởi hương hoa sữa.

Khổ sở vì hoa sữa nồng nặc - Ảnh 2.

Hoa sữa nở rộ, tạo mùi hương khó chịu - Ảnh: DANH TRỌNG

Bà Hoa, một người dân ở phố Trung Hòa (Cầu Giấy), cho biết hoa sữa trồng quá dày đặc, ban ngày, hương hoa dịu hơn nhưng vào ban đêm mùi hoa khiến bà đau đầu, chóng mặt không ngủ được.

Anh Duy Khánh, chủ của một quán cà phê trên phố Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) cho biết cứ khi đêm xuống mùi hoa sữa vô cùng khó chịu.

"Hoa sữa nhìn thì đẹp nhưng mùi hoa rất hắc. Nhà tôi như bị "tra tấn" bởi hương hoa sữa, quán cà phê cũng ít khác hơn vì hầu hết  khách hàng đều dị ứng với mùi hoa này", anh Khánh nói.

Không chỉ người dân sống trên những con phố này bị ảnh hưởng mà nhiều người dân đi đường cũng cho biết, mỗi lần đi qua các tuyến phố trồng hoa sữa dày đặc lại bị ngột thở bởi mùi hoa đặc kín không gian.

Khổ sở vì hoa sữa nồng nặc - Ảnh 3.

Hoa sữa được trồng dày đặt trên đường Trung Hòa - Ảnh: DANH TRỌNG

TS. Vũ Thoại, chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm, cho biết ghi nhận thực tế trên các tuyến phố ở Hà Nội, có tình trạng hoa sữa được trồng với mật độ rất dày. 

Có những phố trở thành phố hoa sữa như phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Đăng Ninh, Đào Tấn.

"Hà Nội không có hoa sữa cũng giống như Hải Phòng không có hoa phượng. Tuy nhiên, mật độ trồng phải đảm bảo phù hợp, trồng thưa và không nên trồng theo phố. 

Hoa sữa chỉ nên trồng xen kẽ, trồng ở những nơi xa khu dân cư, còn những nơi tập trung đông khu dân phải trồng xen kẽ với các cây khác", ông Thoại nói.

TS. Thoại khuyến cáo cần phải xem xét lại quy hoạch, điều chỉnh lại mật độ cây hoa sữa trên một số tuyến phố.

"Chỉ giữ lại số ít cây để có mùi thoang thoảng, không thể để dày đặc như hiện nay", TS.Thoại khuyến cáo.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn thực vật Việt Nam, cũng cho rằng mật hoa sữa như ở Hà Nội là không đảm bảo, quá dày, tạo mùi nặng, khó chịu với người dân. Vì vậy, cần phải có sự điều chỉnh lại theo hướng trồng xen cây hoa sữa với các loại cây khác.

XUÂN LONG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên