15/03/2019 10:58 GMT+7

Khó tin: Hung thủ livestream xả súng ở đền thờ Hồi giáo, 49 người thiệt mạng

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Theo hãng tin Reuters, trong cập nhật mới nhất có đến 49 người thiệt mạng và 25 người bị thương nặng. Hung thủ thậm chí còn gắn máy quay phát trực tiếp cảnh giết người.

Khó tin: Hung thủ livestream xả súng ở đền thờ Hồi giáo, 49 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp đưa một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng vào bệnh viện tại Christchurch ngày 15-3 - Ảnh: REUTERS

Nữ thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Arden cho biết có 30 người thiệt mạng tại đền thờ Hồi giáo Al Noor, đền thờ chính của TP Christchurch, và 10 người khác bị giết tại đền thờ Hồi giáo ở khu ngoại ô Linwood. 

Trong cập nhật mới nhất, sĩ quan Mike Bush của cảnh sát New Zealand cho biết số thiệt mạng tại một đền thờ là 41, tại đền thờ còn lại có 7 người bị bắn chết và một chết ở bệnh viện sau khi được đưa đến cấp cứu.

Theo truyền thông địa phương, ngoài số nạn nhân thiệt mạng còn có khoảng 50 người bị thương, trong đó có 25 bị thương nặng.

Đài NPR dẫn lời bà Jacinda Arden xác nhận đã có 2 vụ tấn công mà giờ đây đã xác định là "hành động khủng bố" nhằm vào 2 đền thờ Hồi giáo khác nhau tại Christchurch, thành phố lớn nhất của đảo Nam của New Zealand.

"Đây rõ ràng là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand - bà Jacinda Arden nói - Chuyện đã xảy ra là một hành động bạo lực bất thường và chưa từng có tiền lệ".

"Nhiều người trong số những người bị ảnh hưởng có thể là người nhập cư, có thể là người tị nạn… Họ là chúng ta… Kẻ gây án thì không phải… Không có nơi nào tại New Zealand dung túng cho tình trạng bạo lực cực đoan và phi tiền lệ này", bà Arden nói.

Khó tin: Hung thủ livestream xả súng ở đền thờ Hồi giáo, 49 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Kẻ được xem là hung thủ tự nhận tên Brenton Tarrant. Dân mạng theo dõi đoạn livestream phát hiện ra rằng hung thủ đã hét lên "Nhớ theo dõi kênh YouTube của Pewdiepie nhé!" trước khi bước ra khỏi xe gây án - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, cảnh sát địa phương cho biết họ đang xử lý một vụ xả súng còn đang diễn ra và nguy cơ ở khu vực trung tâm thành phố Christchurch vẫn còn đang "rất cao". AP dẫn lời một nhân chứng nói vào nhà thờ thấy xác người khắp nơi.

Đài phát thanh quốc gia Radio New Zealands cho biết đã có nhiều phát súng được nghe thấy tại một đền thờ Hồi giáo gần công viên Hagley. Một đền thờ thứ hai trên đại lộ Linwood, cũng tại thành phố Christchurch, đã bị tấn công.

Cảnh sát trưởng New Zealand, ông Mike Bush, cho biết tất cả các trường học tại Christchurch đã được phong tỏa. Người dân trong thành phố cũng được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Khó tin: Hung thủ livestream xả súng ở đền thờ Hồi giáo, 49 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt từ đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy hành động xả súng ở đền thờ Hồi giáo. Người ta cho rằng hung thủ đã livestream cuộc thảm sát của mình - Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công thứ nhất xảy ra vào khoảng 13h40 chiều 15-3 (giờ địa phương) khi nhiều người đang có mặt bên trong đền thờ Masjid Al Noor ở cạnh công viên Hagley. Một vụ khác xảy ra tại đền thờ ở vùng ngoại ô có tên Linwood.

Nhiều nhân chứng nói với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương là họ đã nhìn thấy nhiều người bị thương. Cảnh sát chưa thể xác nhận các thông tin về những trường hợp bị thương hay tử vong, nhưng khẳng định có nhiều người thương vong. Họ cũng chưa thể khẳng định vị trí của vụ xả súng.

Theo hãng tin Reuters, đã có 4 nghi phạm (3 nam, một nữ) bị bắt giữ để thẩm tra.

Video do nhà báo Mohammad Isam cung cấp cho thấy đội tuyển cricket quốc gia của Bangladesh đã thoát khỏi vụ xả súng tại một đền thờ gần công viên Hagley - Nguồn: TWITTER

Đáng nói là theo một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thì hung thủ thậm chí đã livestream cuộc thảm sát do mình gây ra.

Người đàn ông tự nhận mình là Brenton Tarrant, người Úc, 28 tuổi, đã ghi hình toàn bộ quá trình gây án kể từ lúc đang lái xe tới nhà thờ ở trung tâm thành phố Christchurch, tới khi xả súng điên cuồng vào những người có mặt bên trong và xung quanh nhà thờ.

Theo trang News.com.au, đoạn livestream bắt đầu bằng cảnh nghi phạm, đeo găng tay màu xám, lái xe qua các tuyến đường ở thành phố Christchurch, tiến dần về phía nhà thờ. Camera dường như đã được gắn trên mũ của hung thủ.

Khó tin: Hung thủ livestream xả súng ở đền thờ Hồi giáo, 49 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Hung thủ ghi hình cả vũ khí mình sắp sử dụng để giết người - Ảnh: REUTERS

Mặc dù nhiều chi tiết của vụ xả súng tới giờ vẫn chưa rõ, song một nhân chứng đáng tin cậy, nhà báo người Bangladesh, anh Mohammad Isam, đã đăng tải video về các thành viên của đội tuyển cricket quốc gia Bangladesh mà theo lời nhà báo này cho biết họ đã thoát khỏi vụ tấn công xả súng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden đã hủy bỏ các kế hoạch công việc khác trong ngày để giải quyết vụ xả súng.

Khó tin: Hung thủ livestream xả súng ở đền thờ Hồi giáo, 49 người thiệt mạng - Ảnh 6.

Cảnh sát yêu cầu người dân tránh xa đền thờ - nơi xảy ra xả súng tại thành phố Christchurch - Ảnh: AP

Vụ xả súng xảy ra một ngày sau khi bộ trưởng phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu, ông James Shaw, 45 tuổi, tường trình với cảnh sát về việc ông bị hành hung ngay trên đường phố tại thủ đô Wellington.

Thông tin về vụ xả súng xảy ra đúng vào thời điểm nhiều người trẻ đang tụ tập tại Christchurch và nhiều thành phố khác trên thế giới để tuần hành, hối thúc chính quyền hành động khẩn trương hơn để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.

Christchurch có khoảng 388.000 dân cư trú, là thành phố lớn nhất trên đảo South Island của New Zealand.

Xả súng đẫm máu ở câu lạc bộ đêm Mexico, ít nhất 15 người chết Xả súng đẫm máu ở câu lạc bộ đêm Mexico, ít nhất 15 người chết

TTO - Nhà chức trách địa phương cho biết có ít nhất 15 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu xảy ra vào sáng sớm ngày 9-3 ở bang Guanajuato, một tiểu bang nhiều bạo lực ở Mexico.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xả súng New Zealand