03/08/2021 16:52 GMT+7

Khoảng 20% bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã được chuyển xuống điều trị tầng nhẹ hơn

HƯƠNG THẢO
HƯƠNG THẢO

TTO - TS.BS Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc điều hành Bệnh viện hồi sức COVID-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (TP Thủ Đức) - cho biết chiều 3-8.

Khoảng 20% bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã được chuyển xuống điều trị tầng nhẹ hơn - Ảnh 1.

Tính đến nay Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh cho 31 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo bác sĩ Thức, số liệu cập nhật mới nhất cho thấy Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã tiếp nhận điều trị cho 750 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Quá trình điều trị, đã có khoảng 20% bệnh nhân chuyển từ tình trạng rất nặng và nặng xuống điều trị ở tầng nhẹ hơn, 31 trường hợp trong đó hiện đã được xuất viện.

Trong số 440 bệnh nhân đang điều trị, có khoảng 170 bệnh nhân phải thở máy, chạy ECMO và lọc máu liên tục.

Dự kiến việc thiết lập bệnh viện hồi sức 1.000 giường này được triển khai qua 3 giai đoạn. Với các trang thiết bị hiện có, theo bác sĩ Thức, cơ bản đáp ứng giai đoạn đầu quy mô tiếp nhận 500 bệnh nhân nặng và rất nặng.

Các đội ngũ chuyên gia đang thiết lập, nâng cấp các đầu nối của hệ thống oxy theo hình thức "cuốn chiếu", nhằm mở rộng lên 700 giường điều trị trong những ngày tới (giai đoạn 2). Trong giai đoạn 3 sẽ nâng số giường đáp ứng quy mô 1.000 giường.

Bệnh viện hồi sức COVID-19 đi vào tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch từ ngày 16-7, tổng quy mô là 1.000 giường. Đây là trung tâm hồi sức lớn nhất TP.HCM hiện nay, với sự tham gia của các y bác sĩ từ nhiều bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM và sự chi viện từ các bệnh viện trung ương và các tỉnh.

Ngoài bệnh viện này, Bộ Y tế thiết lập thêm 4 trung tâm hồi sức khác đặt tại huyện Bình Chánh, quận 7, TP Thủ Đức và quận Bình Tân.

Tính đến 6h ngày 3-8, TP.HCM ghi nhận 100.974 trường hợp mắc COVID-19, 40.973 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Hiện đang điều trị 33.474 bệnh nhân, trong đó có 1.026 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Thêm 10 bệnh nhân nặng ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 được xuất viện Thêm 10 bệnh nhân nặng ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 được xuất viện

TTO - Vừa có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được các bác sĩ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP Thủ Đức, TP.HCM) điều trị khỏi bệnh, được trở về nhà.

HƯƠNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên