03/05/2022 11:15 GMT+7

Khung giờ nào khách cần chủ động đặt xe ở Tân Sơn Nhất, tránh chờ đợi lâu?

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Ngày 3-5, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đón 55.000 - 60.000 lượt khách, tương đương với đợt cao điểm Tết Nguyên đán. Sân bay thông báo các khung giờ cao điểm từ 11h, 16h-21h, hành khách cần chủ động đặt xe, tránh tình trạng chờ đợi lâu.

Khung giờ nào khách cần chủ động đặt xe ở Tân Sơn Nhất, tránh chờ đợi lâu? - Ảnh 1.

Khách ùn ùn quay lại TP.HCM dịp sau lễ, để tránh tình trạng chờ đợi lâu, khách cần chủ động đặt xe - Ảnh: CÔNG TRUNG

Cảng vụ hàng không miền Nam đánh giá ngày 3-5 sẽ là cao điểm khách quốc nội đến sân bay Tân Sơn Nhất sau dịp lễ 30-4. Qua thống kê lịch khai thác của các hãng bay, riêng ngày 3-5 dự kiến hơn 51.000 khách đến TP.HCM thông qua sân bay Tân Sơn Nhất. Thậm chí, số lượng khách có thể tăng lên 55.000 - 60.000 lượt khách, tương đương với dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022. 

Nhiều chuyến bay đến hạ cánh vào những khung giờ cao điểm sẽ gây áp lực rất lớn đến phục vụ vận tải ở trong sân bay, đặc biệt là taxi, xe công nghệ. Cảng vụ hàng không miền Nam lưu ý các khung giờ "nóng" rất đông khách kể từ 11h trưa 3-5, nhất là các khung giờ cao điểm từ 16h-19h và từ 21h. 

Khung giờ nào khách cần chủ động đặt xe ở Tân Sơn Nhất, tránh chờ đợi lâu? - Ảnh 2.

Bên trong ga đến, khách lỉnh kỉnh thùng xốp, vali trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30-4 - Ảnh: CÔNG TRUNG

Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị tăng cường tối đa nhân lực phối hợp phục vụ. Hãng bay, đơn vị phục vụ mặt đất huy động nhân sự hỗ trợ khách đến ở ga quốc nội. 

Đặc biệt, bộ phận an ninh hàng không được yêu cầu phải theo dõi tình hình taxi đón khách, theo dõi từ các lượt slot (máy bay cất hạ cánh) để nhắc các đơn vị vận tải điều tiết xe đón khách đầy đủ, kịp thời như cam kết.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến nghị hành khách cần chủ động phương tiện xe cá nhân, sử dụng xe buýt công cộng để tránh tình trạng chờ đợi lâu ở khu vực đón taxi, xe công nghệ. 

Tân Sơn Nhất lên phương án bổ sung xe taxi, xả trạm thu phí nếu ùn tắc dịp lễ 30-4 Tân Sơn Nhất lên phương án bổ sung xe taxi, xả trạm thu phí nếu ùn tắc dịp lễ 30-4

TTO - Nếu lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng lên 60.000 người, cần khoảng 9.000 lượt taxi. Với số lượng taxi đang đăng ký hoạt động hiện tại, sân bay này dự kiến thiếu khoảng 1.100 lượt xe phục vụ hành khách.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên