25/02/2021 16:32 GMT+7

Kiến nghị casino ở điểm du lịch lớn thí điểm cho người Việt vào chơi

N.AN
N.AN

TTO - Trong bối cảnh du lịch quốc tế sụt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách nội địa là 'phao cứu sinh' nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh casino kiến nghị cho casino tại các điểm du lịch lớn thí điểm cho người Việt chơi.

Kiến nghị trên được cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh casino nêu trong báo cáo tổng hợp do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân - Ban IV (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) gửi lên Thủ tướng ngày 25-2.

Theo các doanh nghiệp này, tác động của dịch COVID-19 khiến khách quốc tế sụt giảm mạnh nên khách nội địa là “phao cứu sinh” đối với ngành du lịch Việt Nam. 

Tuy nhiên, riêng các doanh nghiệp kinh doanh casino thường ở các điểm du lịch lớn, du khách Việt không được vào chơi nên doanh nghiệp casino không được hưởng lợi từ các chương trình kích cầu du lịch nội địa và đang cạn kiệt nguồn thu.

Trong khi đó, Thông tư số 102/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP có quy định về việc cho thí điểm người Việt vào chơi ở casino, đáp ứng quy định của nghị định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, thông tư lại không giới hạn số lượng và danh sách casino cụ thể.

Doanh nghiệp cho rằng đối với việc thí điểm cho người Việt vào chơi ở casino, hiện nay không có văn bản, quyết định nào áp dụng chung cho toàn bộ các đơn vị casino. Việc phê duyệt thí điểm cho một đơn vị casino là quyết định của Thủ tướng dựa trên các quy định của Nghị định 03-2017 và Thông tư 102-2017 trên cơ sở đề xuất các bộ, ngành địa phương.

Hiện nay, mới chỉ có hai đơn vị casino ở Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh) là được thí điểm cho người Việt vào chơi. Ngoài ra, việc thí điểm sẽ được thực hiện trong 3 năm, tính từ khi một trong hai đơn vị này đi vào hoạt động (casino tại Phú Quốc bắt đầu hoạt động từ ngày 19-1-2019). Sau ba năm, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thí điểm.

Do đó, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát điều kiện, nghiên cứu tính khả thi để bổ sung casino tại các điểm du lịch lớn của Việt Nam (Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu…) vào danh sách các casino.

Thực hiện thí điểm cho người Việt Nam chơi để có được cái nhìn đa chiều hơn trong công tác tổng kết hoạt động thí điểm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hoạt động casino trong bối cảnh khách quốc tế sụt giảm do dịch bệnh.

Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính chủ trì tổ chức đánh giá định kỳ về hoạt động kinh doanh casino để kịp thời điều chỉnh định hướng, quy định trong trường hợp cần thiết cho phù hợp tình hình thực tế.

Bộ Tài chính nghiên cứu rà soát, tiết giảm những giấy tờ bắt buộc đối với du khách khi vào chơi tại casino, để vừa đảm bảo du khách chứng minh được nguồn thu nhập thường xuyên, nhưng cũng không yêu cầu du khách phải xuất trình quá nhiều loại giấy tờ.

Gần một nửa khách vào chơi casino Phú Quốc là người Việt Gần một nửa khách vào chơi casino Phú Quốc là người Việt

TTO - Bộ Tài chính cho biết có khoảng 45% khách vào chơi casino ở Phú Quốc là người Việt. Bước đầu hoạt động kinh doanh casinio đã đi theo đúng mục tiêu quản lý của Nhà nước là ngăn chặn 'chảy máu' ngoại tệ.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên