11/11/2022 19:53 GMT+7

Kiev bỏ phiếu loại tiếng Nga khỏi trường công lập

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hội đồng thành phố Kiev đã bỏ phiếu để loại bỏ tiếng Nga khỏi chương trình giảng dạy ở trường công lập của thủ đô Ukraine, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Kiev bỏ phiếu loại tiếng Nga khỏi trường công lập - Ảnh 1.

Một lớp học ở Kiev, Ukraine - Ảnh: GETTY

Đài Russia Today của Nga trích dẫn tuyên bố trên trang web của Hội đồng thành phố Kiev cho biết tiếng Nga sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình giảng dạy ở trường công lập tại Kiev, bao gồm các trường mẫu giáo.

Ông Vadim Vasilchuk, người đứng đầu Ủy ban Giáo dục của Hội đồng thành phố Kiev, cho biết biện pháp này sẽ "ngăn chặn sự leo thang căng thẳng trong xã hội và tăng cường bảo vệ không gian giáo dục ở Kiev khỏi các hoạt động lai căng của nhà nước đối địch".

"Ngôn ngữ là vấn đề, trong thời kỳ chiến tranh thì đó là vấn đề an ninh quốc gia", ông Vasilchuk nói, đồng thời cho biết thêm tất cả các lớp học công lập sẽ được dạy bằng tiếng Ukraine, ngôn ngữ nhà nước duy nhất của đất nước.

Động thái của Kiev được đưa ra sau khi ông Alexey Danilov - người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine - vào tháng trước đã mô tả tiếng Nga là "một yếu tố tuyên truyền của kẻ thù" và "phải biến mất hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine".

Trước đó vào tháng 8, Bộ Giáo dục Ukraine cho biết gần như tất cả các tác phẩm của các tác giả Nga và Belarus sẽ bị xóa khỏi các lớp học văn.

Các nhà hoạt động và quan chức Ukraine cũng đã phá bỏ các tượng đài của Alexander Pushkin, nhà thơ và nhà tiểu thuyết của Nga vào thế kỷ 19.

Theo Đài RT, các khu vực Donetsk và Lugansk đơn phương tuyên bố tách ra khỏi Ukraine vào năm 2014, sau cuộc đảo chính ở Kiev và sau nỗ lực của các quan chức Ukraine nhằm hạn chế việc sử dụng tiếng Nga trong đời sống công cộng. Họ thành lập hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).

Ukraine cuối cùng đã thông qua một bộ luật hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng tiếng Nga trong các dịch vụ công, truyền thông và giáo dục.

Ở phía ngược lại, Matxcơva nhiều lần cáo buộc Ukraine phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga. Trong những ngày trước khi diễn ra chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vào tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng chính quyền Ukraine đang tiến hành các chính sách "đồng hóa".

Matxcơva tuyên bố lui quân xong, nhưng Kherson vẫn thuộc Nga Matxcơva tuyên bố lui quân xong, nhưng Kherson vẫn thuộc Nga

TTO - Matxcơva nói rằng thành phố chiến lược Kherson thuộc vùng Kherson (một trong bốn vùng Nga tuyên bố sáp nhập gần đây) ở phía nam Ukraine vẫn là một phần lãnh thổ của Nga, mặc dù quân Nga rút khỏi thành phố này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên