19/06/2019 17:48 GMT+7

Làm giả giấy tờ ngoạn mục lừa đảo lấy đồng hồ Rolex giá 890 triệu

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai nghi phạm làm giả giấy tờ, lừa đảo mua đồng hồ Rolex giá 890 triệu đồng trên mạng xã hội.

Làm giả giấy tờ ngoạn mục lừa đảo lấy đồng hồ Rolex giá 890 triệu - Ảnh 1.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (36 tuổi) và Phạm Tuấn Đức (39 tuổi, cùng ngụ quận 10, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 15-6, Đội hình sự đặc nhiệm (Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Cường, Phạm Tuấn Đức và phát hiện những biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường và Đức khai nhận khoảng 1h ngày 8-6, Cường vào mạng xã hội Zalo với nick MANH HUNG Jewellry và thấy nick Long Nguyễn Luxury Watches (tên Long) có đăng bán đồng hồ Rolex 3 màu.

Làm giả giấy tờ ngoạn mục lừa đảo lấy đồng hồ Rolex giá 890 triệu - Ảnh 2.

Chiếc đồng hồ Rolex 3 màu trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên nhắn tin với anh Long, thỏa thuận mua đồng hồ Rolex với giá 890 triệu đồng.

Sau đó, Cường đến một chi nhánh ngân hàng Sacombank xin giấy chuyển tiền rồi đến một cửa hàng mua con dấu khắc "đã thu tiền". Cường tự điền các thông tin trong giấy chuyển tiền và đóng dấu "đã thu tiền" vào giấy chuyển tiền.

Tiếp theo, Cường chụp hình lại giấy chuyển tiền để khi nào giao dịch mua đồng hồ Rolex với anh Long thì Cường gửi giấy chuyển tiền qua zalo cho anh Long để tạo lòng tin.

Đến 10h cùng ngày, Cường điện thoại cho Đức nói về kế hoạch lừa đảo và bảo Đức đi lấy đồng hồ Rolex. Nghe vậy, Đức đồng ý và hẹn gặp Cường trước Công viên Đầm Sen bàn bạc tiếp.

Làm giả giấy tờ ngoạn mục lừa đảo lấy đồng hồ Rolex giá 890 triệu - Ảnh 3.

Hai xe máy tang vật trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, Cường kêu Đức điện thoại cho anh Long (xưng tên Bo, em vợ Cường) đến lấy đồng hồ Rolex. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau tại nhà anh Long trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 để giao dịch.

Khi Đức đến nhà anh Long, Cường gửi hình ảnh giấy chuyển tiền cho anh Long qua Zalo với số tiền 890 triệu đồng. Tin là Cường đã chuyển tiền, anh Long giao đồng hồ cho Đức. Đức lấy đồng hồ đem đến cho Cường và được Cường trả công 70 triệu đồng.

Khám xét nhà của Cường, công an thu giữ một con dấu màu xanh có khắc chữ "đã thu tiền" và tạm giữ một số tài sản liên quan như: 3 chiếc điện thoại, hai xe máy và một đồng hồ Rolex 3 màu.

Bắt cặp đôi người Ý mạo danh George Clooney để lừa đảo Bắt cặp đôi người Ý mạo danh George Clooney để lừa đảo

TTO - Đôi nam nữ quốc tịch Ý bị cảnh sát Thái Lan bắt ở tỉnh Chon Buri vì sử dụng tên tuổi George Clooney để lừa nhiều người đầu tư vào một công ty may mặc 'ma'.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên