18/09/2019 11:13 GMT+7

Lãnh 8 năm tù vì làm ngơ khi con gái bị cha dượng bạo hành đến tử vong

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một bà mẹ người Nhật bị phạt 8 năm tù vì làm ngơ cho chồng kế bạo hành con ruột dẫn đến tử vong. Vụ việc thúc đẩy chính quyền Nhật Bản ban hành luật cấm trừng phạt trẻ em.

Lãnh 8 năm tù vì làm ngơ khi con gái bị cha dượng bạo hành đến tử vong - Ảnh 1.

Một bà mẹ và con của bà thương tiếc bé Yua Futano trước căn hộ nơi bé chết tại Tokyo, Nhật - Ảnh: REUTERS/KYODO

Tờ Straits Times ngày 17-9 cho biết bà mẹ Yuri Funato (27 tuổi) bị buộc tội làm ngơ khi chồng kế Yudai Funato (34 tuổi) bạo hành con gái Yua khi mới 5 tuổi.

Đau lòng thay, cô bé có vẻ đã tự trách bản thân khi bị cha dượng ngược đãi. Bé đã cầu xin sự chấp nhận của cha mẹ trong những trang nhật ký. 

Một trong số đó là "Làm ơn, xin hãy tha thứ cho con. Con hứa sẽ làm nhiều việc hơn vào ngày mai mà không cần phải chờ cha mẹ nhắc nhở".

Những dòng nhật ký của Yua đã khiến dư luận Nhật cực kỳ phẫn nộ, buộc Thủ tướng Abe Shinzo phải đưa trường hợp này ra trước quốc hội.

Bé Yua đã qua đời vì nhiễm trùng máu do viêm phổi, suy dinh dưỡng và bị bỏ trong phòng một mình mà không có máy sưởi trong một ngày lạnh lẽo của tháng 3-2018. Cô bé nặng 12,2 kg khi qua đời trong khi chỉ còn 18 ngày nữa là đến sinh nhật thứ 6 của em.

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Yuri sinh một đứa con trai với ông Yudai vào tháng 11-2016. Cùng thời gian này, ông Yudai bắt đầu ngược đãi bé gái Yua, con riêng của vợ. 

Phiên tòa xét xử ông Yudai sẽ diễn ra vào ngày 1-10 tới.

Yuri cũng bị buộc tội đồng lõa với chồng khi gây ra cái chết cho con gái. Bé Yua thường xuyên bị nhốt ở nhà, bị bỏ đói và cặp vợ chồng này chỉ chăm bẵm đứa con trai chung mới sinh. Các công tố viên cho biết bé Yua đã sụt 4kg trong vòng 2 tháng.

"Tôi sợ anh ấy trả thù nên không dám trình báo cảnh sát" - bà Yuri nói tại tòa. 

Các luật sư bào chữa cho bà Yuri đã yêu cầu tòa giảm án xuống còn 5 năm do bị cáo buộc phải nghe lời chồng nếu không muốn bé Yua bị ngược đãi hơn nữa.

Tuy nhiên các công tố viên cho rằng bà Yuri đã "thất bại khi làm mẹ", lưu ý rằng bà đã không cho bé Yua đến bệnh viện khi bé bắt đầu bị nôn ói trong tuần trước khi bé qua đời.

Tòa án ngày 17-9 đã tuyên Yuri 8 năm tù giam.

Các dữ liệu của Nhật ghi nhận việc gia tăng tỉ lệ sinh của nước này đi cùng với sự gia tăng các vụ lạm dụng trẻ em. Số liệu từ chính phủ của Thủ tướng Abe chỉ ra rằng số trường hợp trình báo ngược đãi trẻ em với các nhà chức trách trên toàn quốc tăng mạnh lên con số kỷ lục 159.850 từ tháng 3-2018 đến tháng 3-2019, tức tăng gần 20% so với cùng kỳ trước đó.

Điều tra vụ cháu bé 11 tuổi bị bạo hành dã man tại cơ sở thờ tự Điều tra vụ cháu bé 11 tuổi bị bạo hành dã man tại cơ sở thờ tự

TTO - Chiều 6-8, ông Lê Anh Khoa - chủ tịch UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận - cho biết công an đang thụ lý vụ cháu Tr.V.Đ.Kh. (11 tuổi) nghi bị ông Lương Việt Đức (tự pháp danh Thiện Lam) bạo hành dã man tại cơ sở thờ tự.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên