02/08/2015 09:50 GMT+7

​Lập bản đồ “chất lượng không khí”

TÚ ANH
TÚ ANH

TT - Làm sao để thu thập các số liệu về chất lượng không khí theo cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất? Kết hợp nó với xe Google Street View đang dùng cho chương trình ghi hình tự động hằng ngày trên phố.

Xe tự hành của Google nay kiêm thêm việc thu thập dữ liệu chất lượng không khí - Ảnh: Reuters

Theo báo Le Parisien, phía Google phối hợp với Công ty Aclima ở California thử nghiệm lập “bản đồ thực về tình trạng chất lượng không khí” từ nhiều tháng qua tại TP Denver, bang Colorado (Mỹ).

Hai công ty vừa thông báo thử nghiệm đã thành công và sắp tiến hành một thử nghiệm mới tại trung tâm TP San Francisco vào khoảng tháng 9, trước khi nhân rộng ra toàn nước Mỹ.

Cách thức thật ra rất đơn giản, trên các xe Google Street View đang hoạt động hằng ngày, họ gắn thêm bộ cảm biến có thể thu thập dữ liệu về chín loại chất gây ô nhiễm có hại cho sức khỏe con người như khí CO, mêtan...

Các dữ liệu này sẽ được cập nhật lên Google Maps để người ta có thể biết ngay đường phố nào đang bị ô nhiễm và giờ cao điểm về ô nhiễm...

Từ đó, người dùng Google Maps có thể điều chỉnh thời gian hoạt động trong ngày của mình sao cho tốt nhất, chẳng hạn chọn giờ đi dạo phố, giờ đi tập thể dục...

Các dữ liệu trên cũng sẽ được dùng cho các chương trình nghiên cứu liên quan tình trạng ô nhiễm. Chẳng hạn từ đây các nhà quy hoạch có thể điều chỉnh phương án tăng cường mảng xanh để chống ô nhiễm ở những đường phố, khu vực bị ô nhiễm nhất hoặc giảm xe cộ một số giờ...

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên