19/02/2021 13:25 GMT+7

Lập Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập công an 3 phường của quận này.

Lập Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 - Ảnh 1.

Lãnh đạo quận 3 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Võ Thị Sáu - Ảnh: hcmcpv.org.vn

Sáng 19-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận 3 (TP.HCM) xác nhận tổ chức lễ triển khai quyết định thành lập Công an phường Võ Thị Sáu trên cơ sở sáp nhập công an phường 6, 7 và 8.

Phường Võ Thị Sáu có diện tích tự nhiên gần 2,2km2, dân số hơn 36.000 người, gồm 13 khu phố, hơn 200 tổ dân phố. 

Phường Võ Thị Sáu là địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều trụ sở cơ quan của TP.HCM và trung ương, nhiều lãnh sự quán, cơ sở tôn giáo...

Trụ sở Công an phường Võ Thị Sáu tại số 122 Trần Quốc Thảo (trước đây là trụ sở của Công an phường 7, quận 3). Ban chỉ huy Công an phường Võ Thị Sáu bao gồm trưởng công an phường và 3 phó trưởng công an phường.

Trước đó, sáng 4-1, UBND quận 3 tổ chức lễ công bố nghị quyết 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức. Theo đó, các phường 6, 7 và 8 của quận 3 được sáp nhập thành phường Võ Thị Sáu.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Võ Thị Sáu tại số 18 Võ Văn Tần (trước đây là trụ sở của Đảng ủy, HĐND, UBND phường 6, quận 3); Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường tại số 18 Huỳnh Tịnh Của (trước đây là trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường 8, quận 3).

Quận 3 có phường Võ Thị Sáu, quận Phú Nhuận sáp nhập 4 phường Quận 3 có phường Võ Thị Sáu, quận Phú Nhuận sáp nhập 4 phường

TTO - Sáng 4-1, UBND quận 3 (TP.HCM) đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên