14/05/2012 10:53 GMT+7

Leica 89 tuổi đắt nhất thế giới máy ảnh

TRÙNG DƯƠNG (Theo AP)
TRÙNG DƯƠNG (Theo AP)

TTO - Tại cuộc đấu giá vừa kết thúc ở Vienna, Áo, chiếc máy ảnh Leica của Đức sản xuất năm 1923 được bán với giá 2,16 triệu euro. Chiếc máy ảnh Leica 89 năm tuổi này được xem là đắt nhất từ trước đến nay.

8nJOjp5q.jpgPhóng to
Chiếc máy ảnh Leica sản xuất năm 1923 - Ảnh: AP

Mức giá này đã đánh bật kỷ lục từ trước đến nay trong dòng sản phẩm máy ảnh “hạng sang”. Với giá khởi điểm ban đầu chỉ 300.000 euro, các nhà đấu giá hi vọng giá tối đa dành cho chiếc máy ảnh quý này chỉ ở con số 800.000 euro. Tuy nhiên, do nhiều "đại gia" muốn sở hữu nên giá trị của nó đã được nâng lên rất cao, đến 2,16 triệu euro.

Sản phẩm này thuộc thế hệ thứ 7 trong dòng Leica O-series. Trong năm 1923, chỉ có 25 máy ảnh được sản xuất để thăm dò thị trường, cũng là mẫu duy nhất có dòng chữ Germany trên thân máy. Sau đó Leica đưa vào sản xuất dòng máy ảnh Leica A.

Năm ngoái một chiếc máy ảnh dòng Leica O-series cũng được đấu giá nhưng mức giá chỉ 1,23 triệu USD.

TRÙNG DƯƠNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên