31/03/2020 10:20 GMT+7

Lo bữa ăn cho người bán vé số

K.TÂM - K.NAM - N.TÀI - L.DÂN - C.HẠNH
K.TÂM - K.NAM - N.TÀI - L.DÂN - C.HẠNH

TTO - Bắt đầu từ ngày mai (1-4), dịch vụ xổ số kiến thiết sẽ tạm ngừng vì dịch COVID-19. Một số công ty, đại lý đang tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ người bán vé số dạo vượt qua khó khăn.

Lo bữa ăn cho người bán vé số - Ảnh 1.

Bếp ăn miễn phí cho người bán vé số dạo ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) vẫn được duy trì trong những ngày tới - Ảnh: T.NHƠN

Dừng chiếc xe lắc tay ven đường Ngô Gia Tự (phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang), ông T.V.Dương (62 tuổi, ngụ phường Rạch Sỏi, Rạch Giá) cho biết cách đây 3 năm, ông bị gai cá trê đâm vào ngón chân. Sau đó, vết thương nhiễm trùng nên phải cắt một phần chân trái. Sau tai nạn hi hữu này, người vợ cùng 2 con trai của ông Dương bỏ nhà đi nơi khác, để lại ông một mình bán vé số sống qua ngày.

TP.HCM sẽ hỗ trợ người bán vé số phải ngưng việc 2 tuần. Họ kiếm ăn từng bữa bằng tiền hoa hồng bán vé số, có người còn gửi về nuôi gia đình. Do vậy, chúng ta phải có sự sẻ chia với họ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Những ngày khốn khó

Những ngày nắng ráo, thuận lợi, ông Dương lắc xe đi chừng 20 cây số bán được 100-150 tờ vé số, kiếm được 100.000 đồng. "Những ngày sắp tới không biết làm gì để sống vì tui chỉ có một mình, tiền dành dụm cầm cự nhiều lắm cũng chỉ vài ba bữa là hết" - ông Dương lo lắng nói.

Cùng cảnh ngộ như ông Dương, anh Trương Văn Sơn (36 tuổi, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) bị khuyết tật từ nhỏ và gắn bó với nghề bán vé số dạo gần 20 năm. Mỗi ngày anh Sơn bán 200 tờ vé số, kiếm được 200.000 đồng. Tuy nhiên, nửa tháng nay do dịch COVID-19, ít người mua nên anh thường bị ế có khi đến 20 tờ. "Tui bán vé số nuôi cha mẹ già. Giờ ba miệng ăn không biết xoay xở như thế nào" - anh Sơn than.

Chị Nguyễn Thị Hải (nhà phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bất đắc dĩ phải đi bán vé số dạo gần 6 năm nay. Vợ chồng chị có một con trai 8 tuổi. 

Trước đây, hai vợ chồng làm phụ hồ, cuộc sống đắp đổi qua ngày. Trong một chiều mưa gió, lúc đang tô tường thì giàn giáo sập, chồng chị ngã, tổn thương xương sống, từ đó đến nay không thể làm nặng. 

Thương chồng, thương con, chị chuyển sang bán vé số. Hằng ngày, chị Hải rời nhà lúc tờ mờ sáng đến gần 5h chiều mới về, đạp xe không dưới 10 cây số. Hôm nào bán đắt, được 200 tờ, cũng đủ trang trải và nuôi con ăn học. 

"Bây giờ ngưng bán 15 ngày, lấy tiền đâu chạy gạo. Tôi rất lo. Ngày mai tôi sẽ tìm các công trình đang xây dựng xin vào làm phụ hồ. Khi nào vé số phát hành lại, tôi quay lại bán vé số tiếp" - chị Hải cho biết.

Hoàn cảnh chị Thi Bích Phụng (quê huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) rất đáng thương. Chị Phụng bán vé số dạo ở TP Cần Thơ gần chục năm nay, gia đình có 4 miệng ăn gồm hai con (đứa 8 tuổi, đứa 7 tuổi) và người chồng bị bệnh mất sức lao động. Bữa cơm hằng ngày của gia đình đều dựa vào 200 tờ vé số chị lãnh đi bán dạo. 

"Tôi mong được hỗ trợ tiền mặt để mua gạo, còn thức ăn có gì ăn đó" - chị Phụng thở dài.

Hỗ trợ người bán vé số

Ông Ngô Xương Phúc, chủ đại lý vé số Triều Phát (đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang), cho hay sẵn sàng hỗ trợ người bán vé số dạo. Do là đại lý cấp 1 nên mỗi ngày chỉ có khoảng 100 người tới đại lý ông Phúc lãnh vé số đi bán dạo, còn lại bỏ sỉ cho đại lý cấp 2 ở các huyện. Dự kiến hôm nay (31-3), ông Phúc hỗ trợ mỗi người bán vé số dạo thường xuyên tại đại lý của mình mỗi người 10kg gạo và 1 thùng mì gói.

Các đại lý vé số ở TP Cần Thơ, Hậu Giang cũng đã nhanh chóng ra tay nghĩa hiệp hỗ trợ những người gắn bó trực tiếp với họ. Ông Lê Chấn Nam, chủ đại lý vé số Chấn Nam (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), cho biết 135 người bán vé số dạo lấy vé số của đại lý đều là hộ khó khăn. 

"Đại lý đang tìm cách nào cho hợp lý nhất để cô bác yên tâm" - ông Nam nói. Trong khi đó, anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cho biết hôm nay sẽ phát 500kg gạo cho bà con.

Các công ty xổ số kiến thiết cũng đã có phương án hỗ trợ. Ông Nguyễn Thái Bình - giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang - thông tin trong chiều 30-3 lãnh đạo công ty đã quyết định hỗ trợ ngay 200 tấn gạo cho những người bán vé số dạo thông qua các đại lý cấp 1. 

Ông Trần Minh Khoa - tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang - nói công ty sẽ dành kinh phí nhất định để mua gạo, mì gói, thực phẩm thiết yếu tặng những người bán vé số già cả, neo đơn, hoàn cảnh ngặt nghèo, khuyết tật... 

Theo ước tính chưa đầy đủ, tỉnh Kiên Giang có khoảng 3.000 người hành nghề bán vé số dạo. Riêng số người bán vé số dạo từ 65 tuổi trở lên và người khuyết tật thì tỉnh Kiên Giang có gần 1.100 người.

Ông Lưu Hoàng Tân - chủ tịch, giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp - cho biết trước mắt sẽ tính đến phương án hỗ trợ 20kg gạo, quà và một số tiền nhỏ để họ có thể vượt qua khó khăn giai đoạn nghỉ bán vé số. Về lâu dài vẫn duy trì bếp ăn cho người bán vé số để giúp họ bớt một gánh nặng phải lo toan.

Sớm thí điểm bữa cơm cho người bán vé số dạo

Ông Trần Văn Chuyện - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Sóc Trăng rà soát, lập danh sách những người bán vé số dạo. Trên cơ sở này đề nghị công ty nghiên cứu quỹ hỗ trợ và vận động các đại lý chung sức giúp người dân, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu thí điểm tại TP Sóc Trăng tổ chức bữa cơm miễn phí dành cho những người bán vé số dạo.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Trong khi đó, chiều 30-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung ký văn bản chỉ đạo Công ty XSKT tỉnh khẩn trương triển khai ngay trong ngày 31-3 công tác hỗ trợ tạm thời các trường hợp khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong những người trực tiếp bán vé số.

"Đề nghị Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu khẩn trương làm việc với các đại lý vé số và các đơn vị có liên quan để tính toán triển khai ngay việc hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người trực tiếp bán vé số... đảm bảo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng và Nhà nước", văn bản nêu rõ.

Ông Đỗ Thanh Bình - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cũng cho biết trước mắt Kiên Giang sử dụng nguồn kinh phí xổ số để thực hiện việc hỗ trợ gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm... Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc dừng xổ số còn kéo dài hơn 15 ngày thì UBND tỉnh sẽ cùng với các địa phương bàn giải pháp tiếp theo, ưu tiên đảm bảo không để ai bị thiếu đói.

CHÍ QUỐC - K.TÂM - N.BÌNH

Anh Tâm đại lý vé số, người tốt ở Vĩnh Long: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán dạo Anh Tâm đại lý vé số, người tốt ở Vĩnh Long: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán dạo

TTO - Khi hay tin Nhà nước sẽ dừng phát hành vé số trong 15 ngày kể từ ngày 1-4 để phòng ngừa COVID-19, anh Tâm vò đầu bứt tóc suy nghĩ phải tìm cách san sẻ khó khăn với những người bán vé số dạo nghèo.


K.TÂM - K.NAM - N.TÀI - L.DÂN - C.HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên